Phát triển dựa trên nội lực

(NLĐ) - Một ngày sau khi thanh lý hợp đồng với Bình Dương, HLV Đặng Trần Chỉnh hôm qua, 2-9, đã ký hợp đồng với Công ty CP Bóng đá TMN.CSG để trở thành tân HLV trưởng của CLB Bóng đá TPHCM. Trưa cùng ngày, ông Chỉnh đã bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch tuyển quân cho đội bóng mới.

Theo HLV Chỉnh, người từng dẫn dắt TMN.CSG trước khi chia tay vào năm 2006, việc xây dựng nhân sự cho CLB Bóng đá TPHCM sẽ không được tiết lộ trong thời điểm hiện tại để tránh sự phân tâm và khó xử cho các cầu thủ. Ông Chỉnh cho biết về cơ bản, sẽ chú trọng các cầu thủ gốc TPHCM đang thi đấu ngoại tỉnh, sau đó là việc tuyển dàn cầu thủ trẻ có tiềm năng. Ông Chỉnh khẳng định: “Điều quan trọng là việc xây dựng bộ khung chính với cặp trung vệ và cặp tiền vệ trung tâm cùng ba ngoại binh giỏi”. HLV Đặng Trần Chỉnh (x) trên khán đài sân Thống Nhất (TPHCM) Với mục tiêu đưa CLB Bóng đá TPHCM trở lại sân chơi V-League 2011 và tiếp tục có thành tích ở giải này, theo HLV Đặng Trần Chỉnh, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa những đơn vị liên quan. Chủ tịch LĐBĐ TPHCM Lê Hùng Dũng cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp với lãnh đạo công ty chủ quản của đội bóng và Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Rum để có được một cơ chế rõ ràng, thông thoáng trong việc quản lý đội bóng, giúp việc vận động nguồn tài trợ hiệu quả hơn”. HLV Chỉnh và ông Dũng đều chung một quan điểm: “Nội lực là yếu tố quyết định đến thành bại của đội bóng, vì vậy cần phải chú ý đầu tư cho khâu đào tạo trẻ; ưu đãi cho VĐV để tránh hiện tượng những người xuất sắc rũ áo ra đi như thời gian qua. Sự tự chủ về nguồn tài chính cũng là chìa khóa để làm nên thành công”.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090902111338780p0c1026/phat-trien-dua-tren-noi-luc.htm