Phát triển Hà Nội trở thành động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục xác định Thủ đô Hà Nội là trung tâm của vùng ĐBSH; là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Nghị quyết số 30-NQ/TW sẽ là căn cứ, cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng định hướng mang tính chiến lược, dài hạn nhưng rất cụ thể cho phát triển Thủ đô Hà Nội trong không gian chung của vùng ĐBSH và cả nước.

Đến nay, Hà Nội có dân số khoảng 8,4 triệu người, là nơi tập trung các trường đại học, bệnh viện hàng đầu; là trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước; giữ vai trò chủ đạo về phát triển kinh tế của vùng. Quy mô GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 43% quy mô GRDP vùng ĐBSH và 16,2% GDP bình quân cả nước. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, với vai trò là đầu tàu, là hạt nhân có tính chất lan tỏa của vùng nói riêng và khu vực Bắc Bộ nói chung trên hầu hết các lĩnh vực, Thủ đô Hà Nội xác định trọng trách của mình đối với phát triển vùng và cả nước, khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đặc biệt chú ý đến tính kết nối không gian, liên kết phát triển.

Một góc đô thị thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Công viên Cầu Giấy. Ảnh: TRỌNG HẢI

UBND thành phố đang tiến hành rà soát, nghiên cứu, tổ chức triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quá trình nghiên cứu, Hà Nội xác định phương hướng tổ chức không gian lãnh thổ, các định hướng lớn, trọng yếu phát triển các ngành, lĩnh vực và địa bàn... gắn với liên kết, phát triển vùng, trong đó nội dung: “Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc; động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước” được tập trung ưu tiên. TP Hà Nội phấn đấu phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, nền kinh tế có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000USD. Tầm nhìn đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt khoảng 36.000USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Để hoàn thành những mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế, tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với đổi mới sáng tạo nhằm tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững. Phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo làm cơ sở để đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong đó trọng tâm là xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước và khu vực với hạt nhân là Khu công nghệ cao Hòa Lạc, các viện nghiên cứu, trường đại học. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Hà Nội vào năm 2030 chiếm 40% (năm 2025 đạt 30%)... Cùng với đó, phát triển văn hóa Thủ đô ngang tầm kinh tế-xã hội, xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long-Hà Nội, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, trở thành nguồn lực mới cho Thủ đô. Xây dựng bản sắc văn hóa Thủ đô trở thành nguồn lực phát triển có thương hiệu mạnh, có tính sáng tạo, sức cạnh tranh, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn và phát huy bản sắc, đồng thời thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, dịch vụ văn hóa của Thủ đô... Đặc biệt phát triển đô thị, hạ tầng đồng bộ theo hướng đẩy mạnh liên kết, phát triển vùng, trong đó, Thủ đô Hà Nội đóng vai trò hạt nhân, lan tỏa.

Theo các chuyên gia, để phát huy được vai trò, Hà Nội cần chú trọng phát triển các lĩnh vực như: Phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến có giá trị gia tăng cao, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, tài chính, ngân hàng, du lịch và đô thị thông minh.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ phối hợp vùng với các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố thực hiện thí điểm một số mô hình, cơ chế, chính sách mới vượt trội nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng và tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Các hành lang kinh tế như: Hành lang kinh tế Bắc-Nam; hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc)-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc)-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh sẽ được tập trung đầu tư phát triển nhằm tăng cường liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế.

VŨ DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/phat-trien-ha-noi-tro-thanh-dong-luc-thuc-day-phat-trien-vung-va-ca-nuoc-720196