Phát triển Hòa Vang phải giữ bản sắc riêng

Hòa Vang có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, chiến lược không chỉ trong đảm bảo quốc phòng, an ninh mà còn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Đà Nẵng. Vì vậy, định hướng phát triển của Hòa Vang phải nằm trong định hướng phát triển chung của Đà Nẵng; đặc biệt phải lưu ý đến việc giữ gìn bản sắc, phát huy được thế mạnh riêng có của địa phương..., đó là chỉ đạo của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang ngày hôm qua (14-2).

Cùng dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch

Về kết quả công tác năm 2019, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, kinh tế - xã hội (KT-XH) của huyện tiếp tục phát triển theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, giảm tỷ trọng ngành dịch vụ và nông nghiệp. Theo đó, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 9,6 ngàn tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2018; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 284 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán thành phố giao... Năm 2020, H. Hòa Vang phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.681 tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước tăng từ 5-10% so với năm 2019; số hộ nghèo giảm khoảng 900 hộ theo chuẩn mới của thành phố giai đoạn 2019 -2023; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Đến nay, 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được tập trung thực hiện khá tốt, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực, huyện đã hoàn thành rà soát quỹ đất 5%, đất nông nghiệp không sản xuất do ảnh hưởng các dự án...

Năm 2020, theo Bí thư Huyện ủy Trần Văn Trường, Hòa Vang đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh thực hiện các chương trình đột phá Nghị quyết Đại hội XVI; mở rộng xúc tiến kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch gắn với du lịch sinh thái. Đề xuất thành phố sớm triển khai đầu tư cụm công nghiệp Hòa Nhơn cũng như phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của thành phố thực hiện công tác quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó, huyện sẽ tiếp tục rà soát đề nghị thành phố hủy bỏ các dự án chậm triển khai kéo dài; đồng thời tập trung giải quyết, tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, đảm bảo tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố được triển khai trên địa bàn huyện...

Liên quan đến công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Bí thư Huyện ủy H. Hòa Vang Trần Văn Trường cho biết, đến nay Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành quán triệt, triển khai Chỉ thị và cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và Thành ủy bằng những chỉ thị, chương trình, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể về đại hội Đảng các cấp... Theo đó, đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy bắt đầu từ tháng 3-2020, kết thúc vào tháng 5-2020. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành việc đăng ký thời gian tổ chức Đại hội. Hiện đã có 225/250 chi bộ dưới cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, còn lại 25 chi bộ sẽ tiến hành tổ chức đại hội trong tháng 2-2020. Đại hội điểm 2 Đảng bộ xã Hòa Châu và Đảng bộ Trung tâm y tế huyện dự kiến vào đầu tháng 3-2020. Đây cũng là 2 Đảng bộ Huyện ủy chọn việc đại hội trực tiếp bầu chức danh bí thư.

“Hiện công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ. Dự kiến đại hội Đảng bộ huyện sẽ hoàn thành vào tháng 7-2020”, ông Trường khẳng định.

Phát triển Hòa Vang nhưng không làm mai một, mất bản sắc riêng có. (Trong ảnh: Đồng bào Cơ Tu xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang) trong điệu múa truyền thống).

Dành nguồn lực cho phát triển lâu dài

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng, điểm sáng của Hòa Vang thời gian qua là đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ, phát triển du lịch dựa trên lợi thế sẵn có. Ngoài ra, Hòa Vang cũng đã chủ động hợp tác với một địa phương của Hàn Quốc để đưa lao động sang làm việc, góp phần giải quyết tình trạng lao động dôi dư, tăng thu nhập cho người dân. Đồng thời, Hòa Vang cũng có chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao, và mô hình này cần tiếp tục được nhân rộng. Năm 2020, có một điểm hết sức đặc biệt, là việc Hòa Vang định hướng chỉ tiêu về nông nghiệp thấp dần đều so với những năm trước, trong khi Hòa Vang là huyện nông nghiệp. Nguyên nhân có thể một phần là do dịch bệnh, đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, nhưng nguyên nhân chính vẫn là thiếu doanh nghiệp thực sự làm nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao. Một trong những giải pháp được đưa ra, theo ông Đặng Việt Dũng, phải quyết tâm dồn điền đổi thửa, thay đổi tác phong canh tác của người dân, để làm sao đó trên mảnh đất mặc dù diện tích có thể giảm nhưng năng suất lao động phải tăng. “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang dịch vụ, du lịch không có nghĩa là sản xuất nông nghiệp thấp hơn so với yêu cầu”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Hòa Vang là địa phương có vị trí chiến lược trong bảo đảm ANQG cũng như phát triển KT-XH chung của thành phố. Vì vậy, có 2 vấn đề cần đặc biệt quan tâm, đó là việc quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản. “Để Đà Nẵng phát triển lâu dài, bền vững thì 2 nguồn lực này là giữ vai trò rất quan trọng. Vì vậy, trong đề án quy hoạch chung của thành phố cũng phải đặc biệt lưu ý đến việc gìn giữ, giành nguồn lực này cho phát triển về sau”, ông Quảng nêu vấn đề.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Hòa Vang đạt được trong năm qua, đồng tình với các ý kiến tham gia tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị Hòa Vang phải làm tốt công tác quản lý đất đai, không để xảy ra tình trạng tách thửa sai quy định, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án về sau này. Cho biết, trong đề án quy hoạch chung thành phố, dự kiến đến tháng 4-2020 sẽ có báo cáo cụ thể để gửi các bộ, ngành liên quan xem xét. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu Hòa Vang cần rà soát lại các dự án chậm triển khai, tránh tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên đất đai bị bỏ không và không sản xuất được như hiện nay.

Vùng Tây Bắc Hòa Vang (ảnh) địa bàn có lợi thế để phát triển du lịch sinh thái. (Ảnh Vương Khả Thịnh)

Một vấn đề không kém phần quan trọng, theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, đó là về môi trường. “Môi trường của H. Hòa Vang đóng vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố, vì thế cần phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là phải giữ được rừng cũng như quản lý chặt chẽ tình trạng khai thác khoáng sản trên địa bàn”, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh. Đồng thời chỉ đạo phải tìm giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa của địa phương.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung cao độ hơn nữa cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở và tiếp đó là Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện theo đúng kế hoạch, đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Trong đó, cần đánh giá rõ những mặt đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, từ đó, xác định các khâu đột phá và những chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới mang tính bền vững gắn với tiềm năng, thế mạnh của địa phương...

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_220264_phat-trien-hoa-vang-phai-giu-ban-sac-rieng.aspx