ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia còn 1,9% năm 2021

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 của Campuchia từ 4% xuống còn 1,9%. Tuy nhiên, ADB cũng dự báo nền kinh tế Campuchia sẽ tăng trưởng mạnh vào năm 2022 với mức 5,5%.

Theo dự báo của ADB công bố ngày 22/9, nền kinh tế Campuchia sẽ chỉ đạt tăng trưởng 1,9% vào năm 2021. Giám đốc Quốc gia ADB tại Campuchia bà Sunniya Durrani-Jamal cho biết, việc giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2021 từ 4% xuống 1,9% là do đợt bùng phát dịch COVID-19 kéo dài từ ngày 20/2 đã ảnh hưởng đến các ngành dịch vụ và sản xuất trong nước.

Việc phong tỏa một số khu vực đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các nhà máy, du lịch, dịch vụ, cũng như nhu cầu về thực phẩm và giao thông vận tải… Đặc biệt, các biện pháp hạn chế đối với du lịch quốc tế.

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các ngành dịch vụ và sản xuất của Campuchia

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các ngành dịch vụ và sản xuất của Campuchia

Theo thống kê, lượng du khách quốc tế đến Campuchia trong nửa đầu năm 2021 giảm 91,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ được dự báo sẽ chậm lại còn 0,6% vào năm 2021. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp Campuchia dự kiến sẽ tăng trưởng 1,5% vào năm 2021, nhưng sự bùng phát của dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng nông nghiệp. Tăng trưởng công nghiệp của Campuchia được dự báo là 5,3% vào năm 2021, nhờ khả năng tăng xuất khẩu hàng may mặc, sản phẩm du lịch, giày dép và một số lĩnh vực khác.

Chính phủ Campuchia đã thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giảm tác động của dịch bệnh đối với kinh tế và xã hội như: Cung cấp vaccine và điều trị bệnh nhân Covid-19 miễn phí, hỗ trợ tiền mặt cho các hộ nghèo, các chương trình tái cơ cấu khoản vay và kích thích nền kinh tế.

Giám đốc Quốc gia ADB tại Campuchia Sunniya Durrani-Jamal cũng khuyến nghị, để cải thiện đời sống của người dân và ổn định tăng trưởng kinh tế thì Chính phủ Hoàng gia Campuchia cần tiếp tục củng cố hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải quyết một số vấn đề cấp thiết khác.

Hiện nay, ADB đang triển khai các dự án đầu tư tại Campuchia trị giá 2,08 tỷ USD. Năm 2020, ADB đã cho vay và viện trợ không hoàn lại 477,2 triệu USD cho Campuchia, và thêm 281,3 triệu USD thông qua các khoản đồng tài trợ. Trong giai đoạn 2021-2024, ADB dự kiến sẽ cấp 1,49 tỷ USD vốn vay ưu đãi và 31,8 triệu USD viện trợ không hoàn lại để hỗ trợ Campuchia phát triển kinh tế và phục hồi sau đại dịch Covid-19./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/adb-ha-du-bao-tang-truong-kinh-te-campuchia-con-19-nam-2021-892798.vov