Phát triển môn bóng chuyền

Phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng chuyền đã và đang lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia thường xuyên. Môn thể thao này giúp mọi người rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Mỗi buổi chiều, tại sân bóng chuyền khắp các địa phương trong tỉnh, không khí tập luyện, thi đấu diễn ra sôi nổi. Anh Dương Minh Tân (ngụ huyện Châu Phú) cho biết: “Chơi nhiều môn thể thao, nhưng bóng chuyền là môn tôi yêu thích nhất, giúp tôi rèn luyện sức khỏe, sự dẻo dai, nhanh nhẹn. Ngoài ra, tập luyện thể thao là cơ hội để tôi giao lưu, gắn kết bạn bè. Hàng ngày, sau khi đi làm ở công ty, tôi tranh thủ ra sân “kiếm mồ hôi”, nâng cao sức khỏe”.

Nhiều câu lạc bộ bóng chuyền được thành lập, hoạt động bài bản với số thành viên không ngừng tăng. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TX. Tịnh Biên tổ chức Giải Bóng chuyền nam vô địch các câu lạc bộ tỉnh An Giang lần thứ III/2023, thu hút 8 đội (đến từ huyện Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn, TX. Tịnh Biên, Lữ đoàn 962 (Quân khu 9), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Qua đó, góp phần lan tỏa, thúc đẩy phong trào bóng chuyền phát triển, tạo điều kiện tốt nhất để các đội bóng tập luyện, giao lưu thi đấu.

Thi đấu bóng chuyền hơi

Tại trường đại học, cao đẳng, sân chơi bóng chuyền luôn thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Từ sinh hoạt trong mô hình câu lạc bộ thể thao học đường, những sân chơi, giải đấu dần được tổ chức để vận động viên phong trào có cơ hội giao lưu, nâng cao kỹ năng cùng khoa, lớp khác. Đây là nguồn cảm hứng để sinh viên nâng cao ý thức tập luyện thể dục - thể thao. Đa số trường THCS, THPT đều có sân bóng chuyền.

Hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng các cấp, bóng chuyền là một trong những môn thi đấu không thể thiếu. Học sinh có điều kiện giao lưu, gặp gỡ, rèn luyện sức khỏe, thỏa mãn niềm đam mê bóng chuyền.

Nguyễn Văn Tính (sinh viên Trường Đại học An Giang) chia sẻ: “Tôi rất thích chơi bóng chuyền, nên chiều nào cũng luyện tập trong sân trường. Nhờ chơi bóng chuyền thường xuyên mà thể lực của tôi được cải thiện nhiều, tinh thần sảng khoái, giảm bớt căng thẳng trong học tập”.

Hiện nay, bóng chuyền là môn thể thao đang lan tỏa trong phong trào thể dục - thể thao quần chúng. Đơn cử như Giải Bóng chuyền Nông dân tỉnh năm 2023, do Hội Nông dân tỉnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Chợ Mới tổ chức, với sự tham gia của 9 đội. Giải nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2023), chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Qua đó, tạo không khí sôi nổi, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giữa các chi hội, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phong trào lao động, sản xuất, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần nông dân.

Anh Lê Văn Tèo Em (ngụ huyện Chợ Mới) chia sẻ: “Buổi chiều xong việc ngoài rẫy, tôi đánh bóng chuyền với anh em trong xóm, vừa giải trí vừa nâng cao sức khỏe. Nhiều lúc đi thi, có giải mang về, chúng tôi lại càng vui hơn”.

Học sinh thi đấu bóng chuyền

Ngoài ra, những năm gần đây, cùng với bóng chuyền truyền thống, bóng chuyền hơi được ưa chuộng, trở thành nội dung thi đấu từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Tiêu biểu như Giải bóng chuyền hơi nữ công nhân, viên chức, người lao động tỉnh lần thứ I/2023, do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Đây là giải đấu dành riêng cho “phái đẹp”, thu hút sự tham gia của 18 đội, gần 200 nữ vận động viên đến từ công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, trường THCS, THPT. Giải đấu góp phần phát triển phong trào thể dục - thể thao nói chung, môn bóng chuyền hơi nói riêng trong nữ công nhân, viên chức, người lao động. Từ đó, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa, tinh thần cho chị em sau giờ làm việc.

Tin tưởng rằng, với sự phát triển mạnh mẽ, môn bóng chuyền sẽ tiếp tục thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện ở nhiều địa phương, góp phần thực hiện tốt mục tiêu nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng lối sống lành mạnh, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, thúc đẩy thể thao thành tích cao của địa phương ngày càng phát triển.

TRỌNG TÍN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phat-trien-mon-bong-chuyen-a385166.html