Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam

Tổ hợp Samsung Việt Nam vừa cho biết, để mở rộng hoạt động sản xuất trong năm 2020, Samsung Việt Nam tiếp tục tuyển dụng kỹ sư, cử nhân tất cả các chuyên ngành từ các trường đại học, học viện trong cả nước.

Kỳ thi Kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu (GSAT) tại Hà Nội.

Kỳ thi Kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu (GSAT) tại Hà Nội.

NDĐT - Tổ hợp Samsung Việt Nam vừa cho biết, để mở rộng hoạt động sản xuất trong năm 2020, Samsung Việt Nam tiếp tục tuyển dụng kỹ sư, cử nhân tất cả các chuyên ngành từ các trường đại học, học viện trong cả nước.

Đợt tuyển dụng năm 2020 lần này (hạn nộp hồ sơ vào ngày 7-6) đồng thời cũng đánh dấu chặng đường 10 năm nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Samsung tại Việt Nam.

Nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng nguồn nhân lực kế thừa bảo đảm cho quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam, từ năm 2011, Samsung Việt Nam thường niên tổ chức tuyển dụng trên quy mô lớn, với tần suất hai lần trong một năm. Đặc biệt, tại Việt Nam, Samsung là đơn vị đầu tiên và duy nhất tổ chức kỳ thi Kiểm tra năng lực Samsung toàn cầu (GSAT) trên quy mô lớn, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và mang đến các cơ hội công bằng cho tất cả các cử nhân tại Việt Nam. Đây cũng là một vòng thi trong quy trình tuyển dụng của tất cả các công ty thuộc tập đoàn Samsung trên thế giới với ba nội dung chính về Khả năng toán học, Khả năng suy luận và Tư duy bằng hình ảnh. Năm 2020, bước sang năm thứ 10 tuyển dụng quy mô lớn, hành trình ươm mầm tài năng của Samsung đã ghi nhận những con số ấn tượng: gần 190 nghìn hồ sơ dự tuyển; gần 60 nghìn ứng viên tham gia vòng thi GSAT và đã có gần 14 nghìn nhân viên được tuyển dụng từ kỳ thi này.

Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho khẳng định: “Với cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam, chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu việc tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 10 năm qua, chúng tôi tự hào rằng, sau quá trình đào tạo và làm việc tại Samsung, rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã trưởng thành để đảm nhận những vị trí nhân sự chủ chốt tại công ty. Năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 đã gây ra những khó khăn tới hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng và mọi mặt kinh tế-xã hội của Việt Nam nói chung, chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức hoạt động tuyển dụng trên quy mô lớn nhằm chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển của Samsung tại Việt Nam trong thời gian tới, đồng thời, cùng chung tay giải quyết vấn đề thất nghiệp trong giới trẻ tại Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19”.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, Samsung Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện bền bỉ các hoạt động đào tạo và phát triển nhân tài khác: Chương trình “Tài năng Samsung” (Samsung Talent Program), trao tặng học bổng khuyến học, vận hành các dự án Thư viện thông minh (Smart Library), trường học thông minh, trung tâm đào tạo thực hành và hướng nghiệp Samsung (Samsung Tech Institute)... Những nỗ lực đó là minh chứng rõ nét cho cam kết đồng hành phát triển cùng Việt Nam của Samsung.

THANH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44344402-phat-trien-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-tai-viet-nam.html