Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái hướng đến Thủ đô xanh

Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái là mục tiêu mà nhiều quốc gia hướng đến cho một tương lai bền vững. Thành phố Hà Nội có đủ các điều kiện để phát triển theo tiêu chí đô thị xanh, đô thị sinh thái nhờ diện tích cây xanh, mặt nước lớn, số lượng di tích nhiều. Với những chính sách thiết thực cho phát triển kinh tế tập thể, HTX, Hà Nội đang dần hình thành hệ sinh thái đa dạng và kiến tạo vành đai xanh ven đô trên hành trình xây dựng đô thị phát triển bền vững.

Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chia sẻ, chủ trương của các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố hiện nay là tập trung cao cho tích tụ ruộng đất gắn với phát triển kinh tế tập thể, HTX để xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị trọng tâm.

Phát triển theo hướng xanh, bền vững

Theo đó, thành phố đã xây dựng các chính sách hỗ trợ để hình thành các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trong đó, hỗ trợ từ giống, đầu tư hạ tầng và thiết bị công nghệ cao đến việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. Đặc biệt là xây dựng chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói đến tiêu thụ sản phẩm.

Việc phát triển kinh tế tập thể, HTX nhằm xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị trọng tâm.

Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đồng thời xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn.

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng giá trị sản xuất nông nghiệp của Hà Nội năm qua vẫn tăng 3,46%. Để có được thành quả này, ngành nông nghiệp thành phố đã chủ động các biện pháp, vừa chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất.

“Đến nay, Hà Nội đã xây dựng được 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 105 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 39 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 15 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và 1 mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi” ông Hà Minh Hải cho biết.

Vĩnh Ngọc (huyện Đồng Anh) là xã ven sông Hồng có tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, thuận lợi về giao thương, du lịch. Do đó, phát huy lợi thế, tận dụng quỹ đất nông nghiệp HTX Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc được thành lập và đi vào hoạt động, nhiệm vụ chính là sản xuất nông nghiệp với đa dạng các giống cây trồng vật nuôi và một số dịch vụ kèm theo.

Với mức đầu tư khoảng 800 triệu/ha cho diện tích trồng nho và 600 triệu/ha trồng dâu tây, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nhất là ảnh hưởng do dịch COVID-19, hiện nay, mô hình của HTX Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc đã cho thu nhập ổn định, trừ tất cả chi phí, lợi nhuận thu được từ 300-500 triệu/ha.

HTX có khoảng 30 lao động làm việc thường xuyên tại vườn, thu nhập bình quân mỗi người khoảng 6-7 triệu đồng/tháng, góp phần tạo công ăn việc làm cho bà con nông dân địa phương.

Ngoài thực hiện tổ chức sản xuất nông nghiệp, HTX còn tích hợp phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái, tạo cảnh quan cho phát triển đô thị ven sồng Hồng của huyện Đông Anh.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc Nguyễn Xuân Tưởng cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc, toàn bộ dải đất ven sông được phù sa bồi đắp, mô hình trồng cây ăn quả đang phát triển rất tốt. Đặc biệt, thời gian vừa qua, HTX Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc đã thu gom được diện tích của bà con nông dân trên địa bàn để thuê trồng và sản xuất, phát triển trồng dâu, nho và kết hợp với mô hình sinh thái. Đây là một mô hình rất mới trên địa bàn huyện Đông Anh và đã cho hiệu quả kinh tế cao, đồng thời góp phần tạo cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại.

Hội tụ nhiều yếu tố phát triển bền vững

Cũng như HTX Dâu tây và Nho Vĩnh Ngọc, tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, HTX Phát triển nông nghiệp và Dịch vụ thương mại Hiệp Thư nhanh chóng triển khai thêm dịch vụ sinh thái trong sản xuất nông nghiệp.

HTX đã cải tạo môi trường, đầu tư xây dựng khu sinh thái Phù Đổng Green Park với quy mô 15,6ha.

Các mô hình nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao đang là xu thế tất yếu hướng đến hình thành đô thị văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Hiệp Thư cho biết, ban đầu, dự án được thực hiện với mục tiêu xử lý chất thải trong chăn nuôi bò sữa và nuôi trùn quế công nghệ khép kín để bảo vệ môi trường, sử dụng đất hiệu quả. Nhận thấy nơi đây có nhiều lợi thế để phát triển mô hình du lịch sinh thái, trải nghiệm học tập cho học sinh, HTX đã xây dựng Khu sinh thái Phù Đổng Green Park nhằm phục vụ nhu cầu của các đối tượng khách.

“Là một trong những địa phương nằm trong quy hoạch phát triển đô thị, do đó, việc lựa chọn mô hình nông nghiệp phải phù hợp quy hoạch chung. Theo hướng phát triển từ xã lên phường, nông dân xã Phù Đổng sẽ duy trì phần diện tích đất nông nghiệp còn lại để phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển xanh. Để làm nông nghiệp đô thị rất khó bởi không thể “một phát ăn ngay” mà cần một quá trình lâu dài. Bởi vậy, việc đồng hành của chính quyền địa phương và sự ủng hộ của bà con trong vùng là rất quan trọng. Dù đã ấp ủ ý tưởng từ lâu nhưng đến nay, HTX mới có thể thực hiện được”, ông Hùng chia sẻ.

Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định, tốc độ đô thị hóa của Hà Nội đang ngày càng tăng nhanh, đồng nghĩa với việc diện tích đất nông nghiệp đang dần bị thu hẹp. Trong khi đó, nhu cầu sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là nông sản sạch của người dân ngày càng tăng cao. Do vậy, phát triển nông nghiệp sạch công nghệ cao, bền vững là xu hướng phát triển tất yếu của nông nghiệp đô thị ven đô trong tương lai.

Ngoài các mô hình quy mô lớn, thành phố cũng có chính sách khuyến khích phát triển kinh tế vườn, trồng cây ăn quả kết hợp rau ngắn ngày. Bên cạnh đó, phát triển các mô hình HTX về sinh vật cảnh, cây cảnh, nhằm tạo cảnh quan xanh cho phát triển đô thị.

Để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp, xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong nước và quốc tế.

“Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện các mô hình và đánh giá, tiến tới nhân rộng, nâng cấp thành quy mô hàng hóa, liên kết tiêu thụ. Điều này không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn phát triển vành đai xanh, tạo thế cân bằng sinh thái cho đô thị”, ông Tạ Văn Tường chia sẻ.

Đoàn Huyền

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//kinh-doanh-xanh/phat-trien-nong-nghiep-do-thi-sinh-thai-huong-den-thu-do-xanh-1087131.html