Phát triển phong trào thể thao biển

Với nhiều điều kiện thuận lợi, phong trào thể thao biển trên địa bàn thành phố phát triển mạnh trong những năm qua. Nhiều CLB, đội tuyển thể thao biển được thành lập, duy trì tập luyện, thi đấu thường xuyên. Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương cùng thành phố đăng cai nhiều giải đấu quy mô lớn, thu hút sự tham dự của đông đảo vận động viên (VĐV) trên thế giới.

Phong trào thể thao biển trên địa bàn thành phố phát triển mạnh trong những năm qua. TRONG ẢNH: Các vận động viên tranh tài tại giải vô địch bóng ném bãi biển quốc gia 2023 do Đà Nẵng đăng cai. Ảnh: P.N

Theo ông Huỳnh Bá Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao (VH-TT&TT) quận Ngũ Hành Sơn, trong kế hoạch phát triển phong trào thể thao quần chúng, quận chú trọng phát triển các môn thể thao biển. Trong đó, bóng đá và bóng chuyền bãi biển là một trong những môn thế mạnh của quận Ngũ Hành Sơn so với các địa phương khác trên địa bàn thành phố. Tại các kỳ Đại hội Thể dục - Thể thao cấp thành phố, các đội tuyển của quận đạt thành tích cao ở hai nội dung này.

“Có được thành công đó, quận tạo mọi điều kiện để phong trào thể thao biển từng bước phát triển. Nhiều giải đấu bóng đá, bóng chuyền bãi biển được quận tổ chức, trở thành sân chơi bổ ích cho các VĐV giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn”, ông Dương cho biết.

Với định hướng phát triển thành thành phố sự kiện, Đà Nẵng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thể thao biển quy mô lớn. Mới đây, tại bãi biển Sơn Thủy (quận Ngũ Hành Sơn), Sunrise Events Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức cuộc đua 3 môn phối hợp lớn nhất Việt Nam - VinFast IRONMAN 70.3 Việt Nam 2023 lần thứ 7 năm 2023. Đây là lần thứ 3 cuộc đua diễn ra tại Đà Nẵng, thu hút sự tham dự của hơn 3.000 vận động viên (VĐV) đến từ 62 quốc gia trên thế giới. Các VĐV tranh tài sôi nổi ở 3 nội dung: bơi, đạp xe và chạy bộ. Ngoài ra, tại bãi biển Mân Thái (phường Mân Thái, quận Sơn Trà), Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc thi thể thao biển Đà Nẵng - Danang Color Race 2023. Cuộc thi có 3 nội dung thi đấu riêng biệt, gồm: chạy bộ trên cát với chủ đề “Đôi chân trần trên biển”, cự ly 2km, 5km và 10km; bơi cự ly 2km; đua ván chèo đứng (sup) cự ly 2km.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, các môn thể thao biển đã làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, qua đó thu hút và giữ chân du khách. Để thúc đẩy phát triển du lịch, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng thường xuyên tổ chức các cuộc thi, giải đấu thể thao biển thu hút đông đảo VĐV trong và ngoài nước tham dự. Hy vọng, trong tương lai, các cuộc thi, giải đấu thể thao biển sẽ trở thành điểm nhấn, thương hiệu du lịch thể thao biển tại Đà Nẵng cùng các hoạt động kích cầu du lịch khác.

Xu hướng hiện nay, các môn thể thao biển được Tổng cục Thể dục - Thể thao tập trung phát triển, đưa vào hệ thống thi đấu giải cấp quốc gia và đăng cai tổ chức các giải cấp quốc tế như: bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển, lướt ván diều, sailling, mô-tô nước... Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của thành phố cũng xác định, các môn bóng đá bãi biển, bóng chuyền bãi biển thuộc nhóm có huy chương tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc. Cụ thể hóa mục tiêu này, năm 2019, UBND thành phố ban hành đề án thành lập CLB thể thao biển và kế hoạch phát triển thể thao biển Đà Nẵng.

Theo đó, Đà Nẵng sẽ duy trì, phát triển thể thao biển, trong đó tập trung phát triển các môn Olympic và các môn trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc, Đại hội Thể thao bãi biển châu Á. Đà Nẵng phấn đấu xếp hạng nhất quốc gia về thi đấu các môn thể thao biển và trở thành thành phố tổ chức sự kiện thể thao biển hàng đầu Việt Nam.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Trọng Thao, thành phố đang từng bước phát triển thành trung tâm thể thao biển của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi các phong trào thể thao biển trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với đa dạng các loại hình, nội dung thi đấu. Với nhiều điều kiện thuận lợi, thời gian tới, thành phố tiếp tục tổ chức các giải vô địch thể thao bãi biễn, tạo điều kiện cho các VĐV của các quận, huyện tranh tài. Đồng thời, đăng cai tổ chức các giải đấu thể thao biển quy mô toàn quốc và thế giới. Thông qua các giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy phát triển phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh và phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch biển.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202305/phat-trien-phong-trao-the-thao-bien-3945132/