Phát triển quần vợt Đà Nẵng thành trung tâm mạnh của cả nước

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 mới bước vào những ngày đầu khởi tranh, song thể thao Đà Nẵng đã đón nhận tin vui khi đội tuyển quần vợt "mở hàng" bằng 3 tấm huy chương vàng (HCV) ở nội dung của nữ: HCV đồng đội nữ (Phan Thị Thanh Bình - Fodor Csilla), HCV đơn nữ (Fodor Csilla) và HCV đôi nữ (Thanh Bình - Fodor Csilla). Đây là kết quả bất ngờ thú vị, bởi trước khi dự giải, Đà Nẵng đã hợp đồng thi đấu thời hạn 2 năm với tay vợt Việt kiều Fodor Csilla có mẹ là người Việt, bố quốc tịch Hungary. Fodor Csilla là tay vợt nữ có chuyên môn khá cao, đủ trình độ để kết hợp với Thanh Bình hướng đến mục tiêu cao nhất ở sân chơi của nữ.

Ra mắt Trung tâm đào tạo Quần vợt TP Đà Nẵng.

Ra mắt Trung tâm đào tạo Quần vợt TP Đà Nẵng.

Theo Liên đoàn quần vợt TP Đà Nẵng (LĐQV TPĐN), việc Đà Nẵng giành thành tích cao ở nội dung của nữ tại Đại hội lần này là một trong những điểm sáng về kế hoạch 10 năm phát triển Đà Nẵng thành trung tâm mạnh của cả nước. Thực tế cách đây 10 năm, Đà Nẵng cũng đã có chính sách thu hút nhân tài, tuyển chọn những VĐV xuất sắc về thi đấu. Rõ nhất là tại ĐH TDTT toàn quốc năm 2010, Đà Nẵng chỉ với 6 VĐV đã giành được 13 huy chương các loại. Nhưng kể từ đó trở đi, khi lớp VĐV này kết thúc hợp đồng, Đà Nẵng không có sự đầu tư cho tuyến trẻ kế cận, vậy là thành tích trở về con số không.

Trước thực trạng này, từ năm 2018, LĐQV TP Đà Nẵng bắt đầu hoạch định chiến lược phát triển dài hơi, từng bước đưa quần vợt Đà Nẵng trở thành trung tâm mạnh của cả nước. Để cụ thể hóa mục tiêu này, Đà Nẵng đã ký hợp đồng tài trợ cùng Tập đoàn Sun Group trong thời hạn 7 năm (từ 1-6-2018 đến 1-6-2025) với kinh phí lên đến 70 tỷ đồng. Cùng với đó, Đà Nẵng tiến hành thành lập Trung tâm đào tạo quần vợt TP Đà Nẵng, chiêu mộ huấn luyện viên, chuyên gia có kinh nghiệm giỏi trên thế giới về huấn luyện cho các tuyến của Đà Nẵng.

Theo ông Trương Quang Vũ, Giám đốc Trung tâm, trong định hướng phát triển 5 đến 10 năm tới, quần vợt Đà Nẵng sẽ tìm HLV giỏi, có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, am hiểu tình hình thực trạng quần vợt Việt Nam và đủ trình độ tiếp cận quốc tế ATP, WTA. Sau hơn 1 tháng thành lập (ngày 12-10), Trung tâm đào tạo Quần vợt Đà Nẵng đã đi vào quỹ đạo hoạt động. Đến thời điểm hiện nay, Trung tâm đã chiêu sinh được gần 50 VĐV các tuyến trẻ từ U9, U10, U14, U16 và U18. Các VĐV này được huấn luyện bởi những HLV, chuyên gia giỏi đến từ Canada, hứa hẹn sẽ là những hạt giống tốt cho quần vợt Đà Nẵng trong tương lai.

Nguyên Thảo

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/84_198910_phat-trien-quan-vot-da-nang-thanh-trung-tam-manh-cua-ca-nuoc.aspx