Phát triển thương hiệu cây có múi Lục Ngạn, Bắc Giang

Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang. Nơi đây có vùng cây ăn quả tập trung lớn nhất miền Bắc với diện tích trên 26 nghìn ha. Chính quyền và nhân dân địa phương luôn nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng vùng cây ăn quả theo hướng VietGap và GlobalGap. Đồng thời, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây trái, góp phần nâng cao giá trị nông sản.Gia đình bà Vũ Thị Phương là một trong những hộ có diện tích trồng cây ăn quả khá lớn của thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang. Hiện gia đình có khoảng 1 ha trồng 300 gốc cây bưởi diễn. Với gần 10 năm kinh nghiệm trồng bưởi diễn, hầu như năm nào cũng cho sản lượng lớn. Năm 2018, gia đình bà Phương thu hoạch trên 40 tấn bưởi diễn, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng. Năm 2019 này, sản lượng có tăng hơn so với cùng kỳ bởi gia đình đã có sự đầu tư hơn về quy trình, kỹ thuật chăm bón. Với thu nhập hàng năm ổn định, đời sống của gia đình đã từng bước được cải thiện.Năm nay, trang trại cây ăn quả gần 10 ha của anh Nguyễn Văn Hữu, thôn Sẻ, xã Thanh Hải tiếp tục được Ban tổ chức Hội chợ trái cây Lục Ngạn lựa chọn để du khách, thương nhân đến tham quan. Sau ngày hội có rất nhiều khách hàng đến đặt mua, thậm chí có người cất công đi hàng trăm km đến ngắm vườn, chọn vài quả bưởi chính danh trang trại này về thưởng thức.Đồng hành cùng các nhà vườn, UBND huyện Lục Ngạn đã hỗ trợ, cấp nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm trái cây của các HTX và Hội Sản xuất cây có múi; cung cấp túi đựng hoa quả có in lôgô Ngày hội, bảo đảm 100% sản phẩm trái cây đều có tem, nhãn, địa chỉ rõ ràng, giúp người tiêu dùng yên tâm về chất lượng sản phẩm…Sản phẩm chủ lực cây có múi của huyện Lục Ngạn vẫn là cam lòng vàng, cam ngọt, bưởi da xanh, bưởi ngọt. Không chỉ chính quyền các cấp, người dân và các doanh nghiệp đang đồng hành để chung tay đưa trái ngọt của Lục Ngạn- Bắc Giang ngày một vang tiếng thơm xa./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/phat-trien-thuong-hieu-cay-co-mui-luc-ngan-bac-giang