Phạt tù 6 đối tượng quá khích ở Ninh Thuận

Ngày 22-8, TAND Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận xử phiên sơ thẩm vụ 'Gây rối trật tự công cộng' đối với 6 bị cáo quá khích ở tỉnh này.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1989) bị phạt 2 năm tù giam, Nguyễn Thị Như Hòa (SN 1975) 9 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Thành (SN 1991) 8 tháng tù giam, Nguyễn Thị Lừng (SN 1978) 12 tháng tù giam. Hai bị cáo Nguyễn Đoàn Phước Mỹ (SN 2002) 5 tháng tù và Trương Thanh Kiệt (SN 2002) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Các bị cáo đều bị buộc tội "gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo tại tòa

Bản án cho rằng vào tối 10-6 đến rạng sáng 11-6-2018, có rất nhiều người dân tụ tập trên Quốc lộ 1 (khu vực gần vòng xoay ngã 5 Phủ Hà) thuộc TP Phan Rang – Tháp Chàm. Lợi dụng lúc đám đông quá khích đang có hành vi càn quấy, Nghĩa, Hòa, Thành, Lừng đã hô hào, kích động, lôi kéo nhiều người chặn xe khách, làm ách tắc giao thông, rối loạn trật tự công cộng. Riêng Nghĩa có hành vi quá khích khi dùng xe máy chặn xe khách, cầm chai xăng dọa đốt. Khi một số cảnh sát đến vận động đám đông giải tán thì Kiệt, Mỹ cùng nhiều người đã sử dụng xe máy rượt đuổi. Sau đó, cả nhóm ném đá vào trụ sở Công an phường Phước Mỹ, làm vỡ nhiều cửa kính, gây náo loạn cả khu vực. Cùng thời điểm, Thành tụ tập nhiều người tại khu vực ngã 5 Phủ Hà kích động, la hét, không cho xe của lực lượng chức năng chở chiến sĩ công an bị các đối tượng quá khích tấn công gây thương tích nặng trong lúc làm nhiệm vụ đi cấp cứu.

Lê Trường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-tu-6-doi-tuong-qua-khich-o-ninh-thuan-20180822150147676.htm