Phạt tù 8 bị cáo trộm nghêu của Hợp tác xã

8 người đàn ông tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre lĩnh án tù vì bắt trộm nghêu của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm đem bán.

TAND huyện Bình Đại vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự công khai đối với 8 bị cáo về hành vi “Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng, trong đêm 11 rạng sáng ngày 12/4/2023, tại ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, nhóm bị cáo gồm: Võ Quang Minh, Lê Văn Quân, Lê Văn Trí, Nguyễn Vũ Phong, Huỳnh Văn Cựa, Lê Hữu Hạnh, Phạm Văn Hậu và Nguyễn Chí Tâm (cùng ngụ huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) rủ nhau bắt trộm nghêu của Hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cả nhóm mang nghêu đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang. Tổng trọng lượng nghêu bị lấy trộm 1.374 kg, trị giá 60.318.600 đồng.

Tại phiên tòa, 08 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX phạt Võ Quang Minh 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Vũ Phong 02 năm 3 tháng tù; Huỳnh Văn Cựa và Phạm Văn Hậu 02 năm 3 tháng.

Các bị cáo còn lại: Lê Văn Quân, Lê Văn Trí, Lê Hữu Hạnh, Nguyễn Chí Tâm 2 cùng lĩnh 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/phat-tu-8-bi-cao-trom-ngheu-cua-hop-tac-xa-415575.html