Phạt tù băng nhóm dàn cảnh va chạm giao thông để trộm tài sản

Nhóm trộm hơn 10 tên chạy xe trên đường, khi thấy 'con mồi' chúng áp sát, giả vờ va chạm giao thông khiến nạn nhân mất tập trung để trộm cắp tài sản.

Ngày 17/11, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Tăng Thị Kim Tiền (35 tuổi), Lê Văn Khải, Nguyễn Kim Tùng (cùng 51 tuổi) cùng 6 năm tù; Nguyễn Văn Đẹt (50 tuổi) 5 năm tù, Huỳnh Tấn Thành (35 tuổi) 4 năm tù, Hồ Ngọc Tiến (37 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 3 năm tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo truy tố, nhóm trộm này cùng 7 đối tượng Thái, Phát, Hùng đen, Út, Ba già, Chính và Thành (không rõ lai lịch) rủ nhau dàn cảnh va chạm giao thông với người đi đường để móc túi lấy tài sản. Nếu bị phát hiện, các đối tượng chia nhau cản trở không cho bị hại đuổi theo.

Khoảng 6h ngày 5/4/2021, cả bọn hẹn gặp nhau tại quán cà phê gần vòng xoay Mỹ Thủy (TP.Thủ Đức, TP.HCM) để bàn bạc kế hoạch. Sau khi thống nhất, chúng chạy xe máy lòng vòng khắp Sài Gòn để tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường 2, quận 3) thì phát hiện anh Nguyễn Văn T. chở vợ trên đường. Thái liền ra hiệu và chặn đầu xe của anh T.. Tùng lái xe đụng vào xe của anh T. và lắc xe của anh T. để gây mất cảnh giác.

Thấy đồng bọn thu hút sự chú ý của anh T., Thành và Tiền áp sát bên phải xe của anh T. để Tiền móc túi quần của vợ anh T. lấy 15 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Các bị cáo tại tòa

Các đối tượng còn lại thì vây xung quanh xe của anh T. gây cản trở. Phát hiện bị dàn cảnh móc túi nên anh T. đã đánh Khải. Thấy vậy, cả nhóm vào giải vây cho Khải và cùng tẩu thoát về hướng cầu Nguyễn Văn Cừ. Sau khi lấy được tiền, Tiền đưa lại cho Thái và cả nhóm này chia nhau tiêu xài.

Tiếp đó, ngày 7/4/2021, cả nhóm lại tiếp tục chạy xe đi tìm cơ hội ra tay. Khi tới giao lộ Nguyễn Biểu-Cao Đạt (quận 5) thì cả nhóm phát hiện thấy anh Lu Quốc (Quốc tịch Vương Quốc Anh) chạy xe một mình, cả nhóm áp sát, giả vờ dàn cảnh va chạm giao thông rồi móc túi anh Quốc lấy đi một điện thoại, 1,7 triệu đồng và 300 USD.

Ngoài 2 vụ trên, cũng bằng thủ đoạn này nhóm trộm còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác tại quận Tân Bình và TP.Thủ Đức. Tổng số tiền mà nhóm trộm chiếm đoạt của các nạn nhân là gần 160 triệu đồng.

Nhận được trình báo của các nạn nhân, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và tới ngày 15/4/2021, Tiền, Khải, Tùng, Đẹt, Thành, Tiến đã bị CQĐT tiến hành bắt khẩn cấp.

Đối với 7 đối tượng không rõ lai lịch tham gia các vụ trộm cắp tài sản, do chưa rõ lai lịch, địa chỉ, nên CQĐT đã ra quyết định truy nã, tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Tại CQĐT và tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, đã xâm hại đến quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất trật tự xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe phòng ngừa chung.

Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Thanh Phương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phat-tu-bang-nhom-dan-canh-va-cham-giao-thong-de-trom-tai-san-2081833.html