Phạt tù người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Kể từ ngày 19/5, Bộ Nội vụ Qatar đã ban hành một quy định bổ sung, nâng mức phạt nặng bất cứ ai không đeo khẩu trang nơi công cộng, có hiệu lực tức thì trên toàn quốc.

Theo đó những người vi phạm ngoài số tiền phải nộp phạt là 14.850 riyal tiền Qatar (QAR), tương đương 55.000 USD; còn có thể phải lĩnh mức án 3 năm tù giam. Quy định mới được áp dụng cho tất cả những người ra khỏi nhà; ngoại trừ người đi một mình trong xe hơi thuộc sở hữu riêng.

Giới quan sát quốc tế am hiểu lên tiếng nhận định, rằng không nơi nào khác trên thế giới có biện pháp trừng phạt nghiêm khắc như vậy. Ví như ở Cộng hòa Chad, những người vi phạm không đeo khẩu trang phải đối mặt với án tù là 15 ngày; còn tại Vương quốc Morocco, hình phạt lên tới 3 tháng tù giam…

Được biết, tính tới ngày 1/6 vừa qua, ở Qatar có tổng cộng 56.910 người nhiễm SARS-CoV-2, chiếm gần 2,8% dân số của nước này, trong đó có 38 người chết và 30.190 người đã phục hồi, đứng thứ 20 trong bảng xếp hạng các quốc gia có nhiều người mắc bệnh COVID-19 trên thế giới.

K.Dung (Theo Deutsche Welle)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/qatar-phat-tu-nguoi-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong-597564/