Phạt tù nhóm côn đồ đánh thương tích 'kẻ phá bĩnh' ve vãn nữ nhân viên

Trong lúc đang ăn nhậu tại nhà hàng, V cầm bàn tay của nữ nhân viên phục vụ bàn để hôn và bị nhóm thanh niên truy đuổi, đập gạch vào đầu gây thương tích...

Ngày 16/12, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiến xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Lương Đức Hùng (SN 1997), Lý Tuấn Kiệt (SN 2003), Võ Văn Duy (SN 1997), Đỗ Văn Linh (SN 1999) và Nguyễn Phước Vịnh (SN 1998, cùng trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội “Giết người:.

Được biết tối 20/1, Trần Quốc V (SN 1994, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng bạn đến nhà hàng “Koi Beer” trên đường 2 tháng 9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để ăn uống. Trong lúc chị Nguyễn Thị Th (SN 1999), nhân viên phục vụ bàn của nhà hàng đứng rót bia phục vụ, V đã hôn cầm tau chị Th để hôn. Chị Th bức xúc nên nhắn tin kể lại sự việc cho người yêu là Lương Đức Hùng rồi xin nghỉ làm sớm và đi về.

Các bị cáo tại phiên xét xử ngày 16/12.

Sau khi nghe bạn gái kể lại sự việc, Hùng rủ Đỗ Văn Linh, Võ Văn Duy, Nguyễn Phước Vịnh và Lý Tuấn Kiệt đi tìm V để “trừng phạt”. Cả nhóm kéo nhau đến bãi giữ xe bên cạnh quán “Koi Beer” để chờ V ra. Đến 22 giờ cùng ngày, V và bạn là K đón xe ô tô Grab do anh Nguyễn Đăng T điều khiển. Lúc này, Hùng nhặt 2 viên gạch bằng xi măng (loại gạch lót vỉa hè) tại bãi giữ xe bên cạnh quán “Koi Beer” rồi nói cả nhóm đuổi theo ô tô.

Khi xe Grap của anh T đi đến ngã tư đường 2 tháng 9 và Nguyễn Văn Linh thì gặp tín hiệu đèn giao thông đỏ nên dừng lại. Thấy vậy, Hùng, Linh, Duy, Vịnh và Kiệt điều khiển xe mô tô áp sát về phía bên trái. Hùng xuống xe đi bộ đến gõ cửa sau bên trái của xe ô tô. Anh T hạ kính cửa sau xuống, Hùng hỏi V “sao anh hôn tay bạn gái em” thì V không trả lời, Hùng liền cầm viên gạch bằng xi măng ném vào trong xe trúng tay phải của anh K.

Thấy vậy, anh T điều khiển xe bỏ chạy. Khi đến đường Bạch Đằng, Duy và Linh điều khiển mô tô vượt lên chặn trước đầu xe ô tô của anh T. Lúc này, Hùng, Duy đến mở cửa sau bên trái xe ô tô, Hùng kéo V ra ngoài. Hùng cầm viên gạch bằng xi măng còn lại đánh vào đầu V gây thương tích. Sau đó, Hùng và Duy tiếp tục dùng tay đánh nhiều lần vào mặt anh V trước khi bỏ đi.

Anh V đã được anh K và anh T đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Lương Đức Hùng và Đỗ Văn Linh đã bỏ trốn, Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã, đến ngày 3/8 Linh ra đầu thú, ngày 11/8 Hùng ra đầu thú. Kết quả giám định cho thấy V bị thương tích 5%

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lương Đức Hùng 9 năm tù, bị cáo Võ Văn Duy 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Phước Vịnh 7 năm tù, 2 bị cáo Đỗ Văn Linh và Lý Tuấn Kiệt cùng 6 năm tù về tội “Giết người”.

Thân Lai

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/phat-tu-nhom-con-do-danh-thuong-tich-ke-pha-binh-ve-van-nu-nhan-vien--i677907/