Phạt tù nhóm người gây rối trước trụ sở UBND Bình Thuận

Sau 4 tháng điều tra, tố tụng, sáng nay TAND TP Phan Thiết đã mở phiên tòa xét xử 30 bị cáo có hành vi gây rối, đốt phá trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

HĐXX đã tuyên phạt mức án tù cao nhất 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Quốc Huệ (26 tuổi) và 29 bị cáo khác mức án từ 2 đến 3 năm 6 tháng tù, cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2018, 30 bị cáo thường trú tại TP Phan Thiết, huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân (Bình Thuận) đã có hành vi tụ tập trước cổng UBND tỉnh. Họ la hét, gây rối, phản đối dự thảo Luật Đặc khu.

Các đối tượng đã ném đá, bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng, gây náo loạn, ách tắc giao thông, mất an ninh trật tự trong nhiều giờ liền.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX xác định hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng” thuộc trường hợp “Dùng hung khí”, “Gây cản trở giao thông nghiêm trọng” và “Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng” là tình tiết tăng nặng hình phạt.

Hiện các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xúi dục đưa tiền thuê các đối tượng gây rối trật tự công công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Người dân tới theo dõi phiên xét xử

Trước đó, tỉnh Bình Thuận đã mở 3 phiên tòa xét xử, phạt tù 32 bị cáo tham gia gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại TP Phan Thiết và huyện Tuy Phong trong 2 ngày 9-10/6/2018.

Lê Huân

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nhom-nguoi-gay-roi-truoc-tru-so-ubnd-binh-thuan-lanh-an-tu-486268.html