Phạt tù ông lão đâm phó chủ tịch phường khi bị cưỡng chế

Bị cơ quan chức năng cưỡng chế ngôi nhà xây trái phép tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng, Tống Thế Hiển dùng dao tấn công cán bộ phường.

Kết thúc phiên xử ngày 17/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tống Thế Hiển (SN 1957, trú phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) mức án 8 năm tù về tội Giết người.

Bản án nêu rõ, cuối năm 2022, ông Hiển xây dựng nhà trái phép tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư tuyến đường 2,5 thuộc phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 20/12/2022, UBND quận Hoàng Mai có quyết định cưỡng chế đối với những sai phạm của công dân Tống Thế Hiển. Hơn một tuần sau, UBND phường Định Công thông báo cho cho Hiển về thời gian thực hiện cưỡng chế.

Bị cáo Tống Thế Hiển.

Khoảng 8h ngày 4/1, đoàn cưỡng chế giải phóng mặt bằng do ông Đặng Xuân Chiến (Phó chủ tịch UBND phường Định Công) làm tổ trưởng đến nơi ông Hiển xây nhà trái phép để tiến hành cưỡng chế.

Tại đây, lực lượng chức năng đọc loa công bố quyết định cưỡng chế, yêu cầu lực lượng có mặt cưỡng chế tiến hành mở cửa, vận chuyển vật dụng ra khỏi công trình xây dựng trái phép.

Tống Thế Hiển biết việc làm trên của UBND phường Định Công, nên bị cáo chuẩn bị sẵn con dao nhọn giấu trong người rồi đến hiện trường để quan sát, chứng kiến.

Khi ông Chiến đang làm nhiệm vụ, Hiển bất ngờ lao đến rút dao đâm một nhát trúng vào vùng bụng phó chủ tịch phường. Sau đó, Hiển tiếp tục đâm nạn nhân thêm nhiều nhát nhưng bị lực lượng có mặt can ngăn.

Trong số người giải cứu ông Chiến, anh Trịnh Thế Anh (cán bộ UBND phường Định Công) bị con dao của Hiển đâm trúng bàn tay trái, gây thương tích.

Trưa cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Tống Thế Hiển. Còn hai nạn nhân được đưa đi điều trị thương tích. Kết quả giám định pháp ý xác định, ông Chiến bị tổn hại sức khỏe 1%, anh Thế Anh bị tổn hại 3% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử kết luận hành vi của bị cáo 66 tuổi đủ cơ sở cấu thành tội danh giết người, việc bị hại không tử vong là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Hoàng Lam

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/phat-tu-ong-lao-dam-pho-chu-tich-phuong-khi-bi-cuong-che-19223111717131283.htm