Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc hướng về Trường Sa

Sáng 25-10, đại diện huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận Bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa và Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh hy sinh cùng con tàu 235 huyền thoại. Bia tưởng niệm sẽ được đặt tại đảo Phan Vinh, thuộc quần đảo Trường Sa.

NDĐT - Sáng 25-10, đại diện huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận Bia tưởng niệm ghi danh các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa và Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh hy sinh cùng con tàu 235 huyền thoại. Bia tưởng niệm sẽ được đặt tại đảo Phan Vinh, thuộc quần đảo Trường Sa.

Theo ông Nguyễn Tấn Thiên, nghệ nhân đảm nhiệm khắc Bia tưởng niệm, tấm bia được khắc trên hai phần khối đá nặng hơn ba tấn, cao 2,5m, chất liệu đá granite. Để hoàn thành tấm bia này, ông Thiên và ba cộng sự khác phải làm việc trong bốn tháng.

Trở về từ Hàn Quốc, ni sư Thích Nữ Giới Tánh, Chủ tịch Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, kinh phí thực hiện Bia tưởng niệm do Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc đóng góp.

VĂN NGỌC - PHONG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/38032902-phat-tu-viet-nam-tai-han-quoc-huong-ve-truong-sa.html