Phát xít Đức khiếp sợ vũ khí 'khủng' nào của Liên Xô?

Trong Chiến tranh thế giới 2, Liên Xô đã khiến phát xít Đức 'kinh hồn bạt vía' mỗi lần triển khai pháo phản lực phóng loạt Kachiusa. Hệ thống pháo phản lực phóng loạt này của Liên Xô đã khiến Đức quốc xã tổn thất nghiêm trọng trên nhiều chiến trường.

Một trong những vũ khí khiến quân đội phát xít Đức khiếp sợ mỗi khi ra chiến trường là pháo phản lực phóng loạt Kachiusa của Liên Xô.

Theo một số tài liệu, vũ khí "khủng" này được đánh dấu với chữ K. Hồng quân Liên Xô đã lấy tên cô gái Katyusha từ một bài hát cổ nổi tiếng để đặt tên cho vũ khí này.

Theo thiết kế, mỗi lần Kachiusa bắn sẽ nã 16 quả rocket 132mm hoặc 32 rocket 82 mm về phía quân địch. Với số lượng rocket lớn như vậy được bắn ra hầu như đồng thời và chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi khiến khu vực trận địa của quân địch gần như bị oanh tạc hoàn toàn.

Sức hủy diệt của pháo phản lực phóng loạt Kachiusa khi sử dụng trên chiến trường được quân đội phát xít Đức cảm nhận rõ ràng khi giao chiến với quân đội Liên Xô trong Thế chiến 2.

Cụ thể, Liên Xô lần đầu sử dụng pháo phản lực phóng loạt Kachiusa trong các cuộc chiến đấu gần thành phố Orsa, tỉnh Vichepsk ở Belarusia vào tháng 7/1941.

Khi ấy, trận địa của phát xít Đức bị oanh tạc kinh hoàng. Số lượng thương vong của quân Đức khá lớn. Nhiều lính Đức quốc xã bỏ mạng trên chiến trường và có không ít binh lính bị thương nặng hoặc bị điếc hay chết lặng vì khiếp sợ.

Mới đầu, phát xít Đức không biết vũ khí mà Liên Xô sử dụng là gì. Do vậy, lính Đức chỉ có thể báo cáo với cấp trên là Liên Xô sở hữu loại “đạn lửa tự động khủng khiếp”.

Mãi về sau, phát xít Đức mới biết được loại vũ khí khiến binh sĩ đế chế thứ 3 khiếp sợ có tên Kachiusa.

Đức quốc xã từng cố gắng chiếm được một pháo phản lực phóng loạt Kachiusa của Liên Xô để nghiên cứu, tìm hiểu sức mạnh của nó. Tuy nhiên, phía Liên Xô đã ra lệnh cho binh sĩ phá hủy Kachiusa trong trường hợp rút lui không kịp mang theo vũ khí này.

Liên Xô làm như vậy nhằm tránh để Kachiusa rơi vào tay kẻ địch. Nhờ vũ khí "khủng" này, quân đội Liên Xô đã khiến Đức quốc xã tổn thất nghiêm trọng và nhận lấy nhiều thất bại trên chiến trường Thế chiến 2.

Mời quý độc giả xem video: Tiếp tục truy tìm tội phạm chiến tranh thời phát xít Đức (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/phat-xit-duc-khiep-so-vu-khi-khung-nao-cua-lien-xo-1079837.html