Phẫu thuật khối sa hậu môn cho bà cụ gần 80 tuổi

Suốt 2 năm nay, bà T.N. (ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) phải sống trong tình cảnh: đau, chảy máu, chảy dịch ở hậu môn và có khối sa lồi ra hậu môn khoảng 5cm. Bệnh nhân đã khám nhiều nơi nhưng không thể phẫu thuật do cơ thể gầy gò (chỉ hơn 30kg).

Mới đây, bà N. đã phải nhập viện trong tình trạng: hậu môn bị viêm loét, chảy dịch, máu nhiều. Bác sĩ Nguyễn Văn Mạnh, Phó trưởng Khoa Ngoại Bệnh viện đại học y dược Shingmark (TP.Biên Hòa) cho hay, bệnh nhân không ăn được, gầy yếu nên ca mổ rất khó khăn do nhiều tai biến có thể xảy ra. Nhưng nếu không mổ, bệnh nhân sẽ bị nhiễm trùng, không ăn uống được và ngày càng sút cân dẫn đến nguy kịch. Do đó, sau khi chuẩn bị kỹ, các bác sĩ đã tiến hành khâu tăng cường cơ thắt hậu môn để khối này không sa ra ngoài.

Sau mổ, khối sa hậu môn đã không còn lồi ra, không gây đau đớn và đi đại tiện dễ dàng hơn. Bác sĩ Mạnh khuyến cáo, những người lớn tuổi, đặc biệt là phụ nữ sinh nhiều, con lớn ký sẽ làm sàn chậu yếu dần đi dễ dẫn đến sa trực tràng. Do đó, khi có các triệu chứng đi đại tiện nhiều lần trong ngày, phân nhầy có máu, đau rát khó chịu bệnh nhân nên đến cơ sở y tế chuyên khoa để khám và được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Chiêu Ly

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201912/phau-thuat-khoi-sa-hau-mon-cho-ba-cu-gan-80-tuoi-2981034/