Phẫu thuật lấy cọc sắt ra khỏi cẳng tay một nạn nhân

Tối ngày 28-6, ông Lê Thái Bình – Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết, các bác sĩ ở cơ sở này đã phẫu thuật cấp cứu một trường hợp bị cọc sắt đâm thủng tay trái do tai nạn lao động.

Nạn nhân là ông Đ.Đ.M (Sn 1992), nhân viên bảo vệ Viện KSND thị xã An Nhơn bị cọc sắt đâm thủng và nằm dọc cằng tay trái vào sáng cùng ngày, máu chảy ra rất nhiều, không thể nào gỡ tay ra khỏi cọc sắt được. Nhận được thông tin, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn chỉ đạo một tổ cấp cứu khẩn trương đến hiện trường.

Cọc sắt lấy ra từ cẳng tay nạn nhân sau ca phẫu thuật . Ảnh : TTYT An Nhơn

Cọc sắt lấy ra từ cẳng tay nạn nhân sau ca phẫu thuật . Ảnh : TTYT An Nhơn

Sau khi cưa cọc sắt đang dính trong cẳng tay ông M, nạn nhân cùng phần cọc sắt dính trong tay được đưa lêm xe ô tô chuyển về Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Qua cuộc hội chẩn, một ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu lây cọc sắt ra khỏi cẳng tay trái nạn nhân. Đến chiều ngày 28-6, sức khỏe nạn nhân đã hồi phục.

Theo ông M, trong lúc ông đang trèo lên cổng cơ quan để treo quốc kỳ, không may trượt chân té ngã và bị cọc sắt nhọn trên cổng sắt đâm vào cẳng tay trái

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/y-te/phau-thuat-lay-coc-sat-ra-khoi-cang-tay-mot-nan-nhan-551183/