Phẫu thuật lấy mảnh tre dài 3,5cm ra khỏi đại tràng bệnh nhân

Nữ bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau vùng hố chậu và hạ vị, các bác sĩ xác định, dị vật là một mảnh tre dài đã đâm thủng đại tràng bệnh nhân.

Ngày 19/6, bác sĩ Khoa ngoại chung bệnh viện Quân y 4 đóng tại thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật lấy mảnh tre dài 3,5cm ra khỏi đại tràng nữ bệnh nhân. Sau ca phẫu thuật, nữ bệnh nhân bình phục tốt, sức khỏe đã ổn định.

 Mảnh tre được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật (Ảnh: Ng.Hưng).

Mảnh tre được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân sau ca phẫu thuật (Ảnh: Ng.Hưng).

Trước đó, Bệnh viện Quân y 4 tiếp nhận một nữ bệnh nhân trong tình trạng đau bụng ở vùng hố chậu phải và hạ vị. Kết quả chụp cho thấy, dị vật là mảnh tre đâm thủng đại tràng, xuyên vào ổ bụng người bệnh.

Các bác sĩ đã phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân, rút an toàn mảnh tre dài 3,5 cm, bề rộng nơi lớn nhất 3 mm, sau đó khâu lại chỗ thủng đại tràng.

Nhận định ban đầu, có thể bệnh nhân nuốt phải mảnh tre trong lúc ăn rau xanh không rửa sạch./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/phau-thuat-lay-manh-tre-dai-35cm-ra-khoi-dai-trang-benh-nhan-922920.vov