Phẫu thuật sa bàng quang, sa sinh dục cho bệnh nhân 76 tuổi

Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng Nai vừa phẫu thuật chữa bệnh sa bàng quang, sa sinh dục cho bà G.T.N., 76 tuổi, ngụ xã Bình Minh, H.Trảng Bom.

BS Nguyễn Văn Truyện thăm khám cho bà G.T.N. sau ca phẫu thuật

BS Nguyễn Văn Truyện thăm khám cho bà G.T.N. sau ca phẫu thuật

Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có khối phồng to ở âm đạo, thành phần của khối phồng là bàng quang và tử cung bị sa ra ngoài ở cấp độ 4. Suốt 14 năm qua, bệnh nhân có cảm giác nặng tức ở âm đạo, âm hộ, rất khó khăn trong việc đi vệ sinh. Ngoài ra, bà N. còn bị u nhầy tâm nhĩ trái, u xơ tử cung nên rất e ngại can thiệp phẫu thuật.

Qua thăm khám, tư vấn, bệnh nhân được BS Nguyễn Văn Truyện, Khoa Ngoại - sản - liên chuyên khoa thực hiện phẫu thuật. 1 ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

BS Truyện cho biết, các bác sĩ đã áp dụng một trong những phương pháp điều trị phẫu thuật phổ biến nhất hiện nay là cắt tử cung đường âm đạo, đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng chậu và làm lại thành âm đạo - tầng sinh môn. Phương pháp này có ưu điểm giúp bệnh nhân nhanh chóng bình phục, tỷ lệ tái phát rất thấp so với phương pháp cổ điển là cắt tử cung đường âm đạo, làm lại thành âm đạo - tầng sinh môn.

Bệnh sa bàng quang, sa sinh dục dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người bệnh gặp rất nhiều phiền toái trong sinh hoạt. Bệnh thường xuất hiện ở phụ nữ lớn tuổi, những phụ nữ sinh sớm, sinh dày, sinh nhiều con, phụ nữ phải lao động chân tay, làm việc nặng nhọc. Nhiều người có tâm lý e ngại, mặc cảm nên ngại nói cho người khác hoặc đi khám bệnh mà âm thầm chịu đựng khiến chất lượng cuộc sống ngày càng giảm sút. Do đó, nếu có các dấu hiệu của bệnh, người dân nên sớm đến cơ sở y tế có chuyên khoa để khám, điều trị.

An Yên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202104/phau-thuat-sa-bang-quang-sa-sinh-duc-cho-benh-nhan-76-tuoi-3054218/