Phẫu thuật thành công cho ngư dân bị viêm ruột thừa cấp trên biển

Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho một ngư dân tỉnh Bình Thuận bị viêm ruột thừa cấp.

Ngày 16/2, tin từ Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào sáng cùng ngày đơn vị đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho một ngư dân tỉnh Bình Thuận bị viêm ruột thừa cấp khi đang khai thác hải sản trên biển.

Theo đó, bệnh nhân là ông Nguyễn Cang, 49 tuổi, quê xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ông Cang là ngư dân trên tàu cá BTh 97819 TS. Tàu cá do ông Nguyễn Nhim, người cùng địa phương làm chủ, trên tàu có 4 lao động.

Quân y đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Ninh Chính.

Quân y đảo Đá Lát, quần đảo Trường Sa thăm khám sức khỏe cho bệnh nhân. Ảnh: Ninh Chính.

Trước đó, từ lúc 5h30 ngày 15/2, khi đang khai thác hải sản trên vùng biển gần đảo Đá Lát, ngư dân Nguyễn Cang có biểu hiện đau bụng nhiều vùng hố chậu phải, sốt nhẹ, huyết áp 150/100 mmHg. Ông Cang đã được các ngư dân trên tàu cá BTh 97819 TS đưa vào Đá Lát sơ cứu, sau đó chuyển sang đảo Trường Sa.

Tại đảo Trường Sa, quân y của đảo đã tổ chức thăm khám và hội chẩn với Bệnh viện Quân y 175 chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 22 (vị trí ruột thừa bất thường vùng dưới gan, sau manh tràng) và đã chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa viêm, lau rửa ổ bụng, dẫn lưu. Sau 2 giờ thực hiện, ca phẫu thuật đã thành công.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân Nguyễn Cang ổn định và tiếp tục lưu trú tại đảo. Quân y theo dõi sát sức khỏe của bệnh nhân.

Quân y đảo Trường Sa (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Cang. Ảnh: Ninh Chính.

Châu Tường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phau-thuat-thanh-cong-cho-ngu-dan-bi-viem-ruot-thua-cap-tren-bien-a593933.html