Phê chuẩn bắt giam 2 thanh niên cướp giật 4 vụ trong 9 ngày

2 nam thanh niên sinh năm 2K dùng dao thái lan tìm kiếm 'con mồi' trên các tuyến đường ít người đi lại vào buổi tối để cướp giật tài sản.

VKSND huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Anh Khoa (SN 2004) và Huỳnh Công Tú (SN 2005, cùng trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắc) để điều tra về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật hình sự.

 Khoa và Tú tại hiện trường vụ cướp giật tài sản xảy ra vào lúc tối ngày 15/2/2023 tại xã Ea Phê.

Khoa và Tú tại hiện trường vụ cướp giật tài sản xảy ra vào lúc tối ngày 15/2/2023 tại xã Ea Phê.

Hồ sơ phê chuẩn thể hiện, để thực hiện các vụ cướp giật tài sản, Khoa và Tú chuẩn bị hung khí là 1 con dao (loại dao Thái Lan) rồi dùng xe máy “rà” trên các tuyến đường ít người qua lại vào buổi tối để thực hiện hành vi cướp giật tài sản. “Con mồi” mà các nam đối tượng để ý là những phụ nữ đeo túi hoặc giỏ xách (trong trường hợp không thể giật bằng tay, sẽ dùng dao cắt dây túi, giỏ xách rồi nhanh chóng chiếm đoạt tài sản để tẩu thoát).

Một trong những vụ cướp giật điển hình mà cả 2 thực hiện vào khoảng 18h30’ ngày 15/2/2023 tại địa phận thôn 5, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, Khoa và Tú áp sát chị H. (SN 1980, trú tại huyện Krông Pắc) đang điều khiển xe mô tô rồi dùng tay giật túi xách của chị H. đang đeo trên vai (bên trong có 1 điện thoại di động và 4,2 triệu đồng) rồi phóng xe bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn tương tự, vào các ngày 13,18, 21/2/2023, Tú và Khoa đã thực hiện thêm 3 vụ cướp giật tài sản tại huyện Krông Pắc và Ea Kar.

Hiện vụ án đang được củng cố để xử lý theo quy định./.

Phạm Thị Thủy - Hải Âu

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-bat-giam-2-thanh-nien-cuop-giat-4-vu-trong-9-ngay-136087.html