Phê chuẩn khởi tố bị can, bắt tạm giam nhân viên quán karaoke bắn chết 2 người

VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) về tội 'Giết người' quy định tại Điều 123 BLHS năm 2015.

Nguyễn Minh Tuấn tại CQCA.

Nguyễn Minh Tuấn tại CQCA.

Trước đó, rạng sáng 13/1/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc vào khoảng 0h15 cùng ngày, tại quán Hương Xuân - Sky, kinh doanh karaoke, massage, tẩm quất, ở khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ việc có dấu hiệu của tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Quá trình điều tra, ban đầu xác định, Lê Nguyễn Minh Tuấn là nhân viên của quán Hương Xuân - Sky. Trong quá trình làm việc, Tuấn cho rằng anh Vũ Văn Th. (SN 1990, trú phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng), là quản lý quán, thường xuyên gây áp lực, chửi mắng Tuấn nên khoảng 00h15 ngày 13/1/2023, khi anh Th. đang ngồi ở khu vực quầy bar của quán, Tuấn sử dụng một khẩu súng ngắn (dạng súng M1911) bắn liên tiếp 2 phát đạn vào vùng đầu bên phải anh Th. làm anh Th. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tuấn bỏ trốn đến nhà nghỉ Đức Dũng ở tổ dân phố Bãi Bang, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đến khoảng 6h ngày 13/1/2023, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Tuấn, thu giữ 1 khẩu súng có ký hiệu No: 12555, M1911; 11 viên đạn trong đó có 1 viên đạn đã lên nòng; 3 con dao nhọn.

Tại CQĐT, bước đầu Tuấn khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, Tuấn còn khai nhận trước đó vào khoảng 21h ngày 12/1/2023, tại đường liên xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, Tuấn còn dùng súng bắn 2 phát vào đầu anh Nguyễn Văn V., SN 2001, ở thôn Đồng Lạc, xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định làm anh V. tử vong tại chỗ.

Qua test nhanh xác định Tuấn dương tính với ma túy tổng hợp. Ngay sau khi nhận được tin báo, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã cử Kiểm sát viên kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; trao đổi thông tin với các Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Nam Định; phối hợp với CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu hồ sơ vụ việc; trực tiếp lấy lời khai ghi hình có âm thanh đối tượng liên quan đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

VKSND tỉnh Bắc Ninh cho hay, về việc Tuấn sử dụng súng bắn chết người nhưng chưa bị khởi tố về hành vi này bởi vì đang chờ kết quả trưng cầu giám định súng của Tuấn sử dụng từ phía Bộ Công an.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phe-chuan-khoi-to-bi-can-bat-tam-giam-nhan-vien-quan-karaoke-ban-chet-2-nguoi-322020.html