Phê chuẩn khởi tố bị can đối với kẻ chém gục người phụ nữ do nhớ chuyện mâu thuẫn

VKSND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can về tội 'Giết người' theo Điều 123 BLHS 2015 đối với Trần Thanh Long (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Tà My, Quảng Nam). Long là đối tượng đã chém gục một người phụ nữ chỉ vì nhớ chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó.

Nguồn tin của PV Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Long (SN 1993, trú tại thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Tà My, Quảng Nam) về tội “Giết người” theo Điều 123 BLHS 2015. Trước đó, đơn vị này cũng đã phê chuẩn Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Long.

Trần Thanh Long tại Cơ quan Công an.

Trần Thanh Long là đối tượng đã chém gục một người phụ nữ chỉ vì nhớ chuyện mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó. Theo điều tra, ngày 8/11, đối tượng Trần Thanh Long điều khiển xe máy từ thị trấn Trà My về nhà tại xã Trà Giang. Khi đi ngang qua quán bán trái cây, thực phẩm của của chị Hường (gần UBND xã Trà Giang) thì Long phát hiện thấy chị Nguyễn Thị Như Thủy (SN 1957, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My) đang ngồi trong quán nói chuyện.

Long nhớ lại việc trước đây có mâu thuẫn với chị Thủy nên chạy về nhà lấy 1 cái rựa quay lại dừng xe trước quán rồi cầm rựa vào chém thẳng nhiều phát vào vai, vùng đầu, vào người chị Thủy. Chị Thủy bỏ chạy thì Long tiếp tục đuổi theo chém chị Thủy gục xuống bên cạnh quán.

Hiện trường vụ án.

Sau đó, phát hiện một người đàn ông đi tới Long nghĩ đó là chồng chị Thủy nên đuổi theo chém người này nhưng phát hiện không phải chồng chị Thủy nên quay lại chỗ chị Thủy. Lúc này, chị Thủy gượng bò dậy chạy vào nhà hàng xóm trốn.

Không thấy chị Thủy, Long cầm rựa chặt phá chiếc xe máy của chị Thủy dựng bên đường, sau đó thì bị lực lượng Công an đến khống chế đưa về UBND xã Trà Giang làm việc. Chị Thủy sau đó được mọi người chở đi cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Lấy lời khai ban đầu đối tượng Trần Thanh Long.

Tại Cơ quan Công an, Trần Thanh Long khai nhận chém thị Thủy là do trước đây có mâu thuẫn trong sinh hoạt với chị Thủy, đối tượng Long cho rằng chị Thủy và gia đình chị Thủy không tôn trọng, coi thường mình nên bực tức dẫn đến việc chém chị Thủy.

Cũng theo nguồn tin của PV Báo Bảo vệ pháp luật, thời điểm xảy ra vụ việc đối tượng Trần Thanh Long có sử dụng rượu bia. Hiện Cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ vụ án này.

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-bi-can-doi-voi-ke-chem-guc-nguoi-phu-nu-do-nho-chuyen-mau-thuan-131379.html