Phê chuẩn khởi tố, tạm giam bị can giết bạn gái cũ và tình địch

Do mâu thuẫn tình cảm, Phan Thanh Hoàng (SN 2003, Tuyên Quang) tìm đến nơi làm việc của bạn gái cũ rồi xông vào quán cắt tóc, dùng dao sát hại bạn gái cũ và tình địch một cách dã man.

Ngày 26/10, thông tin với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Phan Thanh Hoàng (SN 2003, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

 Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hoàng. Ảnh: Phòng 2 VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Kiểm sát viên VKSND tỉnh Bắc Ninh hỏi cung đối tượng Phan Thanh Hoàng. Ảnh: Phòng 2 VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, vào khoảng 21h 30' ngày 24/10, VKSND thành phố Bắc Ninh nhận được tin báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh về vụ việc có dấu hiệu “Giết người” xảy ra số 260 đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Do có mâu thuẫn tình cảm từ trước nên ngày 24/10/2022, Phan Thanh Hoàng mang theo 1 con dao dạng dao chọc tiết lợn đến và ngồi chờ quan sát từ phía đối diện quán tóc Vũ Huyền trên đường Nguyễn Gia Thiều (TP Bắc Ninh) với mục đích tìm chị Nguyễn Thị B. (SN 2003, ở Tuyên Quang).

Đối tượng Phan Thanh Hoàng. Ảnh: Phòng 2 VKSND tỉnh Bắc Ninh.

Khi ngồi chờ bên ngoài nơi làm việc của chị B., Hoàng viết status với nội dung vĩnh biệt người thân rồi đăng lên Facebook.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Hoàng thấy chị B. mở cửa ngách, Hoàng xông vào quán tóc, dùng dao đã chuẩn bị trước đâm nhiều nhát về phía chị B.

Thấy vậy, anh Hoàng Xuân D. (SN 2001, tỉnh Phú Thọ, là người yêu chị B.) xông vào can ngăn thì bị Hoàng dùng dao đâm liên tiếp vào người anh D. làm anh D. nằm gục tại sàn quán tóc Vũ Huyền.

Chị B. bỏ chạy ra ngoài quán thì bị Hoàng tiếp tục truy sát tại khu vực vỉa hè trên đường Nguyễn Gia Thiều.

Tại đây, chị B. van xin Hoàng nhưng Hoàng tiếp tục dùng dao đâm, chém liên tiếp và dùng 1 bồ cào của công trường xây dựng để ở vỉa hè gần đó đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu chị B.

Sau đó, đối tượng Hoàng tiếp tục quay lại quán bánh cuốn nhặt 1 chiếc kéo đi sang quán tóc Vũ Huyền, tấn công liên tiếp nhiều nhát vào người anh D. đang nằm dưới sàn nhà.

Chị B. và anh D. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Đến khoảng 1h15' ngày 25/10/2022, chị B. tử vong.

Vũ Phương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/phe-chuan-khoi-to-tam-giam-bi-can-giet-ban-gai-cu-va-tinh-dich-130533.html