Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng vận chuyện vật chất nghi ma túy đá với khối lượng 'khủng'

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP. Nha Trang đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ vận chuyển ma túy được cho là lớn nhất từ trước tới nay tại Khánh Hòa.

Ngày 22/10, VKSND thành phố Nha Trang đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Minh Hoàng (27 tuổi, trú Tân Lập, xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa); Hồng Thị Chanh Tha (34 tuổi, trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Theo Cơ quan điều tra, sau nhiều tháng theo dõi, trưa 21/10, công an bắt quả tang Trần Minh Hoàng đang vận chuyển 2 bịch chứa chất bột màu trắng nghi ma túy đá.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CATPNT.

Tiếp tục truy xét, cơ quan công an đã khống chế đối tượng Hồng Thị Chanh Tha tại một quán cà phê trên đường Tố Hữu, Nha Trang. Tha mang trong người một gói có chứa chất bột màu trắng, nghi ma túy đá.

Các đối tượng khai các bịch chứa chất bột màu trắng là ma túy đá, có khối lượng 3 kg, được mua từ các đối tượng người Campuchia.

Cũng theo lời khai, hai đối tượng là vợ chồng.

Đối tượng Hồng Thị Chanh Tha

Ngày 22/10 Công an tỉnh Khánh Hòa và Thành ủy Nha Trang đã khen thưởng, đồng thời thưởng nóng cho Công an thành phố Nha Trang số tiền 20 triệu đồng về thành tích phá án.

Thủ tục giám định vật chất tang vật và các nghiệp vụ điều tra đang được cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện làm cơ sở để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đây được cho là chuyên án ma túy lớn nhất tỉnh Khánh Hòa từ trước tới nay.

Văn Nguyễn

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/phe-chuan-lenh-bat-khan-cap-2-doi-tuong-van-chuyen-vat-chat-nghi-ma-tuy-da-voi-khoi-luong-khung-60722.html