Phe Dân chủ Mỹ không dùng thiết bị của Huawei, ZTE vì lo ngại an ninh

Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ yêu cầu ứng viên tham gia bầu cử giữa kỳ không được dùng sản phẩm của các công ty công nghệ Trung Quốc như ZTE và Huawei vì nguy cơ an ninh.

Nguồn tin của Reuters cho biết ông Bod Lord, người đứng đầu bộ phận an ninh của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), gửi email yêu cầu các thành viên trong đảng cũng như nhân sự của chiến dịch tranh cử cần chú ý đến cảnh báo về nguy cơ an ninh.

"Vui lòng đảm bảo rằng bạn không sử dụng hay mua các thiết bị của ZTE hay Huawei ở bất cứ đâu trong đội ngũ nhân sự của mình, dù là mục đích cá nhân hay công việc", ông Lord nói trong email gửi đi hôm 3/8.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Huawei là nhà cung cấp thiết bị viễn thông đa quốc gia có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các nhà lập pháp Mỹ cũng như chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn đã gây sức ép buộc các công ty Mỹ không bán các sản phẩm của Huawei và ZTE vì chúng có thể được sử dụng để do thám người Mỹ. Hồi đầu năm nay, AT&T, một trong những nhà mạng lớn nhất tại Mỹ, đã phải hủy bỏ một thỏa thuận về việc bán sản phẩm Huawei.

Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang Ajit Pai hồi tháng 3 nói trước quốc hội Mỹ rằng ông chia sẻ quan ngại của các nhà lập pháp về nguy cơ gián điệp từ Huawei.

"Những 'cửa hậu' để tiếp cận với mạng lưới của chúng ta, ẩn trong các thiết bị định tuyến, thiết bị chuyển đổi, và hầu như bất kỳ thiết bị viễn thông nào khác, có thể là nơi để các chính phủ thù địch truyền virus, tiến hành các vụ tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu và nhiều hoạt động khác", ông Pai nói khi đó.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấm dứt việc bán điện thoại di động và modem được sản xuất bởi Huawei và ZTE tại các cửa hàng thuộc hệ thống căn cứ quân sự, viện dẫn nguy cơ an ninh tiềm ẩn.

Mỹ và Trung Quốc đang bị cuốn vào cuộc chiến thương mại căng thẳng với các biện pháp thuế quan "ăn miếng trả miếng". Mới đây, Washington cũng đã đưa 44 công ty Trung Quốc vào danh sách đe dọa an ninh quốc gia.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phe-dan-chu-my-khong-dung-thiet-bi-cua-huawei-zte-vi-lo-ngai-an-ninh-post866063.html