Phe đối lập cử cựu Thủ tướng Syria tham gia hòa đàm Geneva

Cựu Thủ tướng Syria Riad Hijab sẽ tới Thụy Sĩ trong ngày 3/2 để tham gia các cuộc hòa đàm với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Cựu Thủ tướng Syria Riad Hijab. (Nguồn: BBC)

Người phát ngôn của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) cho hay

Đây được xem là một động thái ngoại giao tích cực nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này trong bối cảnh hai bên đối địch vẫn chưa thể ngồi lại với nhau.

Phía chính quyền Syria cho biết một trong những nguyên nhân khiến các cuộc hòa đàm không thể bắt đầu là do sự thiếu thống nhất trong nội bộ HNC.

Tuy nhiên, với sự có mặt của ông Hijab, điều phối viên của HNC, có thể nhóm này sẽ có được lập trường thống nhất hơn trong đàm phán.

Ông Hijab từng là Thủ tướng của chính quyền Syria một thời gian ngắn hồi năm 2012 trước khi rời bỏ chính phủ do Tổng thống Assad đứng đầu.

Đến tháng 12/2014, ông được cử làm điều phối viên chính của HNC - nhóm đối lập vừa mới được thành lập trong cùng tháng tại Riyadh do Mỹ và Saudi Arabia hậu thuẫn./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phe-doi-lap-cu-cuu-thu-tuong-syria-tham-gia-hoa-dam-geneva/369965.vnp