Phe đối lập kêu gọi Tổng thống Hàn Quốc bảo vệ chủ quyền

Các đảng đối lập tại Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in bảo vệ quyết định mang tính 'chủ quyền' của Seoul liên quan đến việc triển khai THAAD trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Getty Images)

Yonhap đưa tin, ngày 12/12, các đảng đối lập tại Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Moon Jae-in bảo vệ quyết định mang tính “chủ quyền” của Seoul liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trong cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Phe đối lập cũng cho rằng hai bên không cần thiết phải đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc gặp do những khác biệt liên quan đến vấn đề triển khai THAAD tại Hàn Quốc.

Người phát ngôn Đảng Hàn quốc Tự do (LKP) đối lập chính, ông Choung Tae-ok nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không gây sức ép buộc chính phủ đưa ra một tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh, tuy nhiên chúng tôi kêu gọi Tổng thống Moon bảo vệ an ninh chủ quyền một cách rõ ràng. Có nhiều vụ việc mà trong đó những sự khác biệt rõ ràng lại có ích cho lợi ích quốc gia hơn là những thỏa thuận vụng về.”

Trong khi đó, thủ lĩnh Đảng Bareun thiểu số Yoo Seong-min kêu gọi Tổng thống Moon phản ứng cứng rắn nếu Trung Quốc có bất cứ động thái nào gây ảnh hưởng đến chủ quyền quân sự của Hàn Quốc.

Cả Seoul và Bắc Kinh đều quyết định không ra tuyên bố chung sau cuộc gặp thượng đỉnh nói trên do những tranh cãi về việc triển khai THAAD - một trong những mâu thuẫn lớn nhất trong quan hệ Trung-Hàn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/phe-doi-lap-keu-goi-tong-thong-han-quoc-bao-ve-chu-quyen/479291.vnp