Phe đối lập Syria SDF lấy đâu ra pháo tự hành hiện đại Mỹ để dọa Syria và Nga?

Sau khi rời bỏ lực lượng quân đội tự do Syria (FSA), Mỹ tập trung xây dựng lực lượng Dân chủ Syria (SDF), lực lượng này ngoài vai trò tiêu diệt tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), nó còn đóng vai trò trong thế đối trọng với quân đội Ả Rập Syria (SAA) được Nga hậu thuẫn.

Khá bất ngờ sau thời gian bị đánh giá là yếu kém trong lực lượng cũng như sức mạnh chiến đấu, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã lớn mạnh nhanh chóng, họ liên tục chiếm giữ các vùng đất của khủng bố IS trước đây, cũng như bẻ gãy các đợt phản công của chúng. So với quân đội Syria, rõ ràng trong những tuần vừa qua, lực lượng SDF đã tạo được nhiều thắng lợi đáng kể khiến khủng bố IS khiếp sợ. Ngoài nguồn tài trợ tiền bạc đến từ Mỹ và các quốc gia Ả Rập khác, lực lượng SDF hiện có khoảng hơn 60.000 người còn được trang bị vũ khí phong phú đa dạng. Đáng chú ý trên chiến trường Syria hiện nay đã xuất hiện của pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất. Những khẩu pháo này đang nằm trong tay các binh sĩ thuộc lực lượng SDF. Trong hình là pháo tự hành M109 Paladin của lực lượng SDF đang giáng hỏa lực vào phía khủng bố IS. Việc lực lượng có trong tay những khẩu pháo M109 Paladin của Mỹ khiến khủng bố IS thêm kinh sợ, nhưng Syria và Nga sẽ thêm lo lắng. Điều này là hoàn toàn có sơ sở khi mới đầu tuần trước, quân đội Syria tố cáo lực lượng SDF đã nã pháo vào đầu họ thay vì vào khủng bố IS. Các cuộc xung đột giữa lực lượng quân chính phủ Syria SAA và lực lượng đối lập SDF vẫn diễn ra nhằm tranh giành đất và tầm ảnh hưởng. Cả Nga và Mỹ, hai nước đỡ đầu cho hai lực lượng này cũng bị các bên tố cáo ném bom qua lại vào lực lượng đồng minh của nhau tại Syria. Mỹ đã từng lên tiếng xác nhận việc họ cung cấp khí tài cho lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) bao gồm xe bọc thép, xe kháng mìn, vũ khí bộ binh, tên lửa chống tăng, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy Mỹ nói về việc cung cấp pháo tự hành M109 cho lực lượng SDF. Nhiều nguồn tin cho rằng, có thể lực lượng SDF đã được một số nước Ả Rập không mấy thân thiện với chính quyền tổng thống Assad, chính họ đã cung cấp loại pháo này cho lực lượng SDF để tấn công khủng bố IS, và tấn công luôn lực lượng quân chính phủ SAA khi cần thiết. Cũng có thể lực lượng SDF đã mua những khẩu pháo này từ nước thứ 3. Được biết pháo M109 Paladin đã được xuất sang hơn 50 quốc gia khác. Điều nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở, bởi quan sát những khẩu pháo M109 trên chiến trường Syria đều là phiên bản đời đầu của pháo M109 Paladin vốn đã bị Mỹ loại biên từ rất lâu. Hiện Mỹ chỉ còn đang sử dụng phiên bản M109A6 và chuẩn bị tiếp nhận phiên bản mới nhất M109A7. Tuy là phiên bản đời đầu, nhưng những khẩu pháo này vẫn được coi là một trong những khẩu pháo tự hành tốt nhất của phương Tây và thế giới. Việc có trong tay những vũ khí hạng nặng này sẽ nâng cao sức chiến đấu đáng kể của lực lượng Dân Chủ Syria (SDF).

Khá bất ngờ sau thời gian bị đánh giá là yếu kém trong lực lượng cũng như sức mạnh chiến đấu, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã lớn mạnh nhanh chóng, họ liên tục chiếm giữ các vùng đất của khủng bố IS trước đây, cũng như bẻ gãy các đợt phản công của chúng.

So với quân đội Syria, rõ ràng trong những tuần vừa qua, lực lượng SDF đã tạo được nhiều thắng lợi đáng kể khiến khủng bố IS khiếp sợ.

Ngoài nguồn tài trợ tiền bạc đến từ Mỹ và các quốc gia Ả Rập khác, lực lượng SDF hiện có khoảng hơn 60.000 người còn được trang bị vũ khí phong phú đa dạng.

Đáng chú ý trên chiến trường Syria hiện nay đã xuất hiện của pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất.

Những khẩu pháo này đang nằm trong tay các binh sĩ thuộc lực lượng SDF. Trong hình là pháo tự hành M109 Paladin của lực lượng SDF đang giáng hỏa lực vào phía khủng bố IS.

Việc lực lượng có trong tay những khẩu pháo M109 Paladin của Mỹ khiến khủng bố IS thêm kinh sợ, nhưng Syria và Nga sẽ thêm lo lắng. Điều này là hoàn toàn có sơ sở khi mới đầu tuần trước, quân đội Syria tố cáo lực lượng SDF đã nã pháo vào đầu họ thay vì vào khủng bố IS.

Các cuộc xung đột giữa lực lượng quân chính phủ Syria SAA và lực lượng đối lập SDF vẫn diễn ra nhằm tranh giành đất và tầm ảnh hưởng. Cả Nga và Mỹ, hai nước đỡ đầu cho hai lực lượng này cũng bị các bên tố cáo ném bom qua lại vào lực lượng đồng minh của nhau tại Syria.

Mỹ đã từng lên tiếng xác nhận việc họ cung cấp khí tài cho lực lượng Dân Chủ Syria (SDF) bao gồm xe bọc thép, xe kháng mìn, vũ khí bộ binh, tên lửa chống tăng, nhưng tuyệt nhiên chưa thấy Mỹ nói về việc cung cấp pháo tự hành M109 cho lực lượng SDF.

Nhiều nguồn tin cho rằng, có thể lực lượng SDF đã được một số nước Ả Rập không mấy thân thiện với chính quyền tổng thống Assad, chính họ đã cung cấp loại pháo này cho lực lượng SDF để tấn công khủng bố IS, và tấn công luôn lực lượng quân chính phủ SAA khi cần thiết.

Cũng có thể lực lượng SDF đã mua những khẩu pháo này từ nước thứ 3. Được biết pháo M109 Paladin đã được xuất sang hơn 50 quốc gia khác.

Điều nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở, bởi quan sát những khẩu pháo M109 trên chiến trường Syria đều là phiên bản đời đầu của pháo M109 Paladin vốn đã bị Mỹ loại biên từ rất lâu. Hiện Mỹ chỉ còn đang sử dụng phiên bản M109A6 và chuẩn bị tiếp nhận phiên bản mới nhất M109A7.

Tuy là phiên bản đời đầu, nhưng những khẩu pháo này vẫn được coi là một trong những khẩu pháo tự hành tốt nhất của phương Tây và thế giới. Việc có trong tay những vũ khí hạng nặng này sẽ nâng cao sức chiến đấu đáng kể của lực lượng Dân Chủ Syria (SDF).

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/phe-doi-lap-syria-sdf-lay-dau-ra-phao-tu-hanh-hien-dai-my-de-doa-syria-va-nga/743567.antd