Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất của 3 cơ sở tôn giáo để xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành

(ĐN) - UBND tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với đất của 3 cơ sở tôn giáo gồm: chùa Bửu Lâm, giáo xứ Thành Tâm và giáo xứ Thành Đức thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phối cảnh nhà ga của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Vân Nam.

Phối cảnh nhà ga của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Vân Nam.

Theo đó, diện tích đất sẽ thu hồi của chùa Bửu Lâm là hơn 11 ngàn m2, giáo xứ Thành Tâm là hơn 12 ngàn m2 và giáo xứ Thành Đức hơn 3 ngàn m2. Về kinh phí, chùa Bửu Lâm sẽ được bồi thường, hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng; giáo xứ Thành Tâm được bồi thường, hỗ trợ hơn 19 tỷ đồng và giáo xứ Thành Đức được bồi thường, hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng.

Đây là kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với vật kiến trúc, cây trồng và thưởng di dời đối với 3 cơ sở tôn giáo này.

Ngoài ra, các cơ sở tôn giáo này cũng được giao đất để xây dựng cơ sở mới tại Khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Cụ thể, chùa Bửu Lâm được giao gần 14 ngàn m2 đất, giáo xứ Thành Tâm được giao gần 14 ngàn m2 đất và giáo xứ Thành Đức được giao hơn 15 ngàn m2 đất.

Quỳnh Nhi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202001/phe-duyet-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-doi-voi-dat-cua-3-co-so-ton-giao-de-xay-dung-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-2984058/