Phế liệu chiếm vỉa hè, lòng đường

Con đường nằm giữa Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú có hai đầu nối giáp đường Hòn Chồng và đường Cao Văn Bé, thành phố Nha Trang, nên người dân, học sinh và xe cộ qua lại thường xuyên.

Con đường nằm giữa Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú có hai đầu nối giáp đường Hòn Chồng và đường Cao Văn Bé, TP. Nha Trang, nên người dân, học sinh và xe cộ qua lại thường xuyên. Song, lâu nay, một số hộ sống mưu sinh bằng nghề nhặt phế liệu hàng ngày tập kết phế liệu, các tấm bạt cũ, giấy, bao đựng lon, chai nhựa… chiếm vỉa hè, lòng đường, kéo dài vài chục mét, bịt kín lối đi bộ (ảnh), gây cản trở, mất an toàn cho người tham gia giao thông và vệ sinh môi trường, mỹ quan đường phố, khu vực học đường. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để trả lại môi trường nơi đây thoáng đẹp, an toàn.

Hằng Vy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/201912/phe-lieu-chiem-via-he-long-duong-8143202/