Phê ma túy rồi cướp xe bỏ trốn

Ngày 29-5, CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT CAH vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Vương Văn Hà (1992, trú xóm Tân An, xã Hồng Thành, H.Yên Thành) về hành vi 'Cướp tài sản'.

Ngày 29-5, CAH Yên Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT CAH vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đối tượng Vương Văn Hà (1992, trú xóm Tân An, xã Hồng Thành, H.Yên Thành) về hành vi “Cướp tài sản”.

Vương Văn Hà.

Vương Văn Hà.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trưa 17- 4, Ban CAX Hồng Thành (H. Yên Thành) nhận được tin báo của bà Trịnh Thị Hiền (1961, trú xóm Tân An) về việc con trai bà là Vương Văn Hà (1992) đang phê ma túy, đập phá tài sản, cầm dao uy hiếp những người xung quanh. Nhận được tin báo, tổ công tác của CAX Hồng Thành tiếp cận hiện trường gia đình bà Hiền và mời đối tượng Hà lên trụ sở UBND xã để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng Vương Văn Hà không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, mà còn dùng dao tự cứa vào tay mình dọa tự tử nếu ai tiếp cận.

Sau khi thách thức mọi người, lợi dụng sơ hở, Hà bỏ chạy khỏi nhà hướng ra Tỉnh lộ 537. Khi chạy bộ gần đến địa phận xã Thọ Thành thì bắt gặp ông Nguyễn Xuân Rạng (1974, trú xã Thọ Thành) đang điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Honda Future BKS 37P9- 8152 đi trên đường, Hà nhảy ra chặn đầu xe, dùng dao uy hiếp ông Rạng cướp xe máy. Sau khi cướp được xe máy, Hà chạy xuống địa bàn xã Diễn Hoàng (H. Diễn Châu) rồi đưa vào một tiệm cầm đồ tại đây cầm cố lấy 6 triệu đồng. Có tiền, Hà bắt xe khách ra Bắc lẩn trốn.

Xác định tính chất vụ án cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương, Ban CAX Hồng Thành đã báo cáo lên lãnh đạo CAH Yên Thành. Khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, lần theo dấu vết phạm tội cũng như đường đi nước bước của đối tượng Vương Văn Hà, CAH Yên Thành xác nhận, sau một thời gian lẩn trốn tại tỉnh Thanh Hóa, đối tượng đã bắt xe vào các tỉnh phía Nam để ẩn náu. Với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, các trinh sát CAH Yên Thành được lệnh bí mật theo dõi “di biến động” của đối tượng, chọn thời cơ thích hợp sẽ tiến hành bắt giữ.

Khoảng đầu tháng 5-2020, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Yên Thành xác định được đối tượng Vương Văn Hà đang có mặt tại nhà người thân tại P. Phú Tài, TP Phan Thiết (Ninh Thuận). Để tránh đối tượng tiếp tục bỏ trốn, lãnh đạo CAH Yên Thành đã cử một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại tỉnh Ninh Thuận để bắt giữ đối tượng. Chiều 8- 5, quá trình phối hợp với chính quyền và CA địa phương, tổ công tác CAH Yên Thành đã tiến hành bắt giữ Vương Văn Hà trước sự bất ngờ của đối tượng này. Sau khi lập biên bản bắt giữ người, tổ công tác đã di lý đối tượng về Nghệ An để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan CSĐT CAH Yên Thành, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vương Văn Hà đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Hà, sau khi thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng CAX, chạy ra đường cái thì dùng dao đe dọa cướp được chiếc xe máy của người đi đường rồi chạy một mạch xuống H.Diễn Châu. Tính đường về sẽ bị bắt, hắn liền tính kế bỏ trốn. Đưa chiếc xe vừa cướp được vào một tiệm cầm đồ cầm lấy 6 triệu đồng, hắn làm lộ phí trốn ra tỉnh Thanh Hóa. Sau mấy ngày ẩn náu tại đây, sợ bị Công an lần ra nên hắn lại bắt xe vào Ninh Thuận tá túc ở nhà người thân. Tính ẩn náu tạm một thời gian sẽ tiếp tục di chuyển đi nơi khác hòng tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Tuy nhiên, lần này chưa kịp thực hiện việc tiếp tục trốn chạy, Hà đã bị bắt giữ.

Được biết, Vương Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, đã có vợ và một người con 6 tuổi. Do nghiện ngập, Hà không có công việc ổn định, thường giao du với các đối tượng xấu, tìm cách trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy. Số tiền cắm chiếc xe gắn máy của ông Rạng, đối tượng đã sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân và mua ma túy.

Ngoài vụ án trên, Vương Văn Hà từng có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Thời gian gần đây, cơ quan Công an và gia đình nhiều lần vận động Hà đi cai nghiện tập trung, song mỗi lần có người vận động là đối tượng đòi đập đầu tự tử, không chịu cai nghiện tập trung.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_225618_phe-ma-tuy-roi-cuop-xe-bo-tron.aspx