Phe nổi dậy đầu hàng SAA, IS phô trương sự tàn độc

Các phe nổi dậy đã chấp nhận đầu hàng quân đội Syria, trong khi đó IS cho thấy sự hung ác của mình khi hành quyết người bằng thuốc nổ.

Theo Al-Masdar News đưa tin, chính phủ Syria và các phe nổi đậy ở vùng nông thôn phía bắc Homs và vùng nông thôn phía nam Hama đã ký kết một thỏa thuận cùng nhau.

Theo bản thỏa thuận này, những chiến binh phe nổi dậy nếu đầu hàng sẽ được xử lý hợp pháp, còn những người không đầu hàng sẽ phải cùng gia đình đến các khu vực khác trong vòng 3 ngày.

Ngoài ra tất cả vũ khí, bản đồ đường hầm và địa điểm cất giấu vũ khí của phe này phải bàn giao cho quân đội Syria trong vòng hai ngày.

Quân đội Syria "khai quật" vũ khí do phe nổi dậy cất giấu ở trong những ngọn núi.

Trong khi đó, quân đội Ả Rập Syria (SAA) có trách nhiệm mở lại đường cao tốc Homs - Hama trong ba ngày để giao thông được thông thoáng.

Các phe nổi loạn đã chấp nhận các điều khoản trong bản thỏa thuận do chính phủ Syria quy định, điều này xảy ra sau một cuộc tấn công do lực lượng tinh nhuệ của quân chính phủ tấn công để lấy lại các vùng đất bị quân nổi dậy chiếm đóng.

Trong thông tin liên quan, quân đội Syria hiện đã tìm được một kho vũ khí khổng lồ trong Dãy núi Đông Qalamoun sau khi một loạt các nhóm nổi loạn đầu hàng tuần trước.

Việc tìm kiếm này dựa trên thông báo các chiến binh nổi dậy đầu hàng đã không giao tất cả vũ khí của họ trước khi bị buộc phải rời khỏi miền bắc nước này.

IS hành quyết lính của quân đội Syria bằng thuốc nổ.

Các đơn vị của Quân đội Syria đã bắt đầu một chiến dịch tìm kiếm chuyên sâu và phát hiện số lượng vũ khí khổng lồ được tìm thấy cất giấu trên các ngọn núi.

Những loại vũ khí được quân đội Syria tìm thấy bao gồm đạn dược, tên lửa tầm ngắn, tầm trung, các loại xe thăng... các loại vũ khí này bị nhóm nổi dậy cướp được từ kho vũ khí của quân đội Syria trước kia.

Phiến quân ở khu vực Đông Qalamoun đã được đẩy về phía bắc của đất nước theo một thỏa thuận với chính phủ Syria.

Trong khi đó ở Trại Yarmouk, nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) đang cho thấy sự tàn độc của mình khi tiếp tục hành quyết một người lính của quân đội Syria.

IS đã dùng dây trói người lính SAA lại, sau đó cho thuốc nổ xung quanh mũ bảo hiểm rồi cho đầu ra khỏi tòa nhà.

Người lính được quân đội Ả Rập Syria xác định là Shadi 'Issa, anh đã chiến đấu với nhóm khủng bố ở Trại Yarmouk trước khi bị bắt.

Đức Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/phe-noi-day-dau-hang-saa-is-pho-truong-su-tan-doc-3357429/