Phép màu bài thuốc dân tộc chữa khỏi bệnh xương khớp cho hàng ngàn bệnh nhân

Ngày nay, bệnh về xương khớp tuy không được xếp vào nhóm bệnh nan y nhưng đây cũng là chứng bệnh ngày càng có nhiều người mắc phải và cũng không dễ để điều trị nếu không tìm đúng thầy thuốc. Đáng mừng là thời gian qua, hàng ngàn bệnh nhân trên kháp cả nước đã thoát hỏi nỗi đau của căn bệnh xương khớp nhờ lương y Triệu Thị Hòa (Yên Sơn, Ba Vì, Hà Nội).

Được biết, lương y Triệu Thị Hòa là người kế thừa và phát huy bài thuốc chữa xương khớp quý báu này. Đây là bài thuốc gia truyền được lưu giữ qua nhiều đời, có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo mộc hái trong rừng. Có thể nói ngày nay, bài thuốc chữa bệnh xương khớp của người dân tộc Dao-Yên Sơn đã được hoàn thiện và phát triển lên một tầm cao mới. Từ xưa đến nay bài thuốc được truyền qua các đời và được người đời sau lưu giữ và sử dụng dựa trên kinh nghiệm ông cha truyền lại và kinh nghiệm của bản thân. Đến đời lương y Hòa, bài thuốc đã được bà kế thừa và phát triển dựa trên cơ sở kết hợp kinh nghiệm của ông cha truyền lại và những kiến thức y học khoa học tiến bộ. Với những kiến thức y học hiện đại học được cũng như được tham khảo học hỏi kiến thức từ rất nhiều người thầy uyên thâm về nam y, lương y Triệu Thị Hòa ngày càng hoàn thiện và phát triển bài thuốc gia truyền của người Dao ngày càng hiệu quả hơn. Mỗi một thể loại bệnh xương khớp đều có phương pháp điều trị thích hợp. Bài thuốc quý này rất phù hợp với xu thế mới hiện nay là sử dụng thảo dược thiên nhiên trong hỗ trợ điều trị bệnh khớp. Ưu điểm của xu thế này là hiệu quả lâu dài, an toàn cho người sử dụng. Cho nên bài thuốc là cứu cánh của rất nhiều bệnh nhân mắc các bệnh xương khớp như viêm khớp, đau mỏi vai gáy,thoái hóa khớp, viêm đa khớp dạng thấp, thoát vị đĩa đệm, đau dây thần kinh tọa, gai cột sống….Lương y Triệu Thị Hòa đã giúp hàng ngàn người thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi nguy cơ tàn tật và trở thành người khỏe mạnh, sống có ích cho xã hội.

Tuy nhiên do môi trường thay đổi, lại bị khai thác quá mức nên các vị thuốc quý trong bài thuốc xương khớp của lương y Hòa này ngày càng cạn kiệt, khó tìm. Có khoảng thời gian bà Hòa đã thử tìm cách mang các cây thuốc này về trồng để nhân giống nhưng đã không thành công. Vả lại theo bà nếu làm như vậy thì dược tính của cây thuốc đó cũng không hoàn toàn tốt như cây rừng. Do đó mấy chục năm nay, lương y Triệu Thị Hòa vẫn miệt mài băng rừng lội suối, không quản đường xa để đi hái thuốc trong rừng sâu mang thuốc về cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân. Ở người phụ nữ này, chúng tôi nhận thấy một tấm lòng yêu nghề, một trái tim luôn hướng đến người bệnh.

Nhờ đọc được thông tin về lương y Triệu Thị Hòa trên báo nên anh Nguyễn Văn Hạnh (41 tuổi, Đồng Hới, Quảng Bình) bị viêm khớp và thoái hóa cột sống. Anh Hạnh là công nhân của một xí nghiệp vận tải, do công việc phải thường xuyên mang vác nặng, môi trường làm việc khắc nghiệt nên anh sớm mắc các bệnh về xương khớp. Khi bị mắc bệnh, nhiều khi cơ thể anh bị nóng sốt, các khớp bị viêm, sưng đỏ, đau nhức. Kèm theo đó anh bị thoái hóa đốt sống, cơ thể khó di chuyển linh hoạt được, quay người cũng cảm thấy đau, thường xuyên bị đau lưng. Do đó anh bị hạn chế vận động, phải tạm thời xin nghỉ việc ở nhà. Anh Hạnh chia sẻ: “Tôi từng nằm điều trị ở nhiều bệnh viện, từng châm cứu, chích đủ thứ thuốc. Ai mách đâu tôi uống đó, cả thuốc đông y và tây y, tuy bệnh cũng có đỡ phần nào nhưng không hết được”. Cho đến khi cách đây 2 tháng, anh Hạnh đọc được báo có viết về bài thuốc của lương y Triệu Thị Hòa đang rất nổi tiếng. Ngay lập tức anh gọi điện lấy thuốc, uống gần 2 tháng nay, căn bệnh mãn tính của anh đã được đẩy lùi đến hơn 2 phần. Hiện nay anh Hạnh đã có thể đi làm trở lại, nhưng anh vẫn đặt thêm thuốc để uống thêm 1 thời gian nữa cho đến khi bệnh lành hẳn.

Có những trường hợp đặc biệt như bệnh nhân Đinh Nam Tiến (45 tuổi, tp Việt Trì, Phú Thọ) bị viêm xương khớp hơn 5 năm, đi chữa nhiều nơi không khỏi. Đến năm 2018, bệnh phát nặng, người nổi sốt nhiều ngày, các khớp xương sưng tấy không đi lại được, phải nằm một chỗ dài ngày khiến các cơ có dấu hiệu teo dần. Nhờ cô con gái lớp 9 lên mạng in-tơ-nét tìm đọc và biết được lương y Triệu Thị Hòa lâu nay nổi tiếng là nguồn cứu cánh cho bệnh nhân xương khớp. Anh Tiến liền gọi điện đặt mua ngay. Ban đầu anh chỉ lấy thuốc uống trong nửa tháng xem thế nào, nếu hiệu quả sẽ dùng tiếp còn không cũng đỡ mất tiền vô ích, bới mấy năm nay anh đã uống quá nhiều loại thuốc mà bệnh chẳng thuyên giảm nên anh đã nhiều ít mất niềm tin.

Và điều bất ngờ đã đến, sau nửa tháng dùng thuốc của lương y Hòa, anh Tiến không còn bịt sốt, chân và lưng đã đỡ đau hơn, tuy nhiên đi lại vẫn còn khó khăn. Nhìn thấy bệnh giảm rõ rệt chỉ sau thời gian ngắn như vậy, anh Tiến cùng gia đình đã tin tưởng gọi điện kể rõ tình trạng bệnh tật và nhờ bà tiếp tục bốc thuốc để điều trị cho hết bệnh. Đến nay anh Tiến đã khỏi bệnh hoàn toàn, sinh hoạt và lao động trở lại bình thường. Anh vẫn hàng ngày đi bộ và tập thể dục nhẹ nhàng vào buổi sáng để duy trì sức khỏe và sự dẻo dai của xương khớp.

Bạn đọc quan tâm đến bài thuốc chữa các bệnh về xương khớp có thể liên hệ Lương y Triệu Thị Hòa qua số điện thoại: 0932.284.890 để được biết chi tiết.

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/phep-mau-bai-thuoc-dan-toc-chua-khoi-benh-xuong-khop-cho-hang-ngan-benh-nhan-61940.htm