'Phép màu' mang tên Meghan Markle

Hoàng gia Anh vừa tưng bừng với đám cưới của Hoàng tử Harry và cô dâu mới – cựu nữ diễn viên xinh đẹp của Hollywood. Chuyện tình cảm của cặp đôi này ngay từ khi mới được công bố đã gây xôn xao dư luận vì những câu chuyện thú vị xung quanh cô gái may mắn chiếm được trái tim của chàng hoàng tử vốn có biệt danh 'Người đàn ông độc thân quyến rũ nhất hành tinh'.

 Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan.

Hoàng tử Harry và cô dâu Meghan.

Từ diễn viên thành cô dâu hoàng gia

Hoàng tử của nước Anh Harry vốn là con trai cưng của cố Công nương xứ Wales Diana và Thái tử Charles, xếp thứ sáu trong hàng thừa kế của Hoàng tộc Anh. Thừa hưởng những điểm ưu tú của mẹ, Hoàng tử Harry khi lớn lên luôn là tâm điểm chú ý của dư luận vì vẻ ngoài đẹp trai, lãng tử, tính cách ấm áp và cũng rất đào hoa của mình.

Trong suốt một thời gian dài, người ta thấy Harry cặp kè với nhiều cô gái. Có một điểm có thể nhận thấy rằng gần như tất cả những người tình của anh đều là những phụ nữ xinh đẹp, tóc vàng, xuất thân từ những gia đình giàu có và danh giá trong xã hội.

Người tình lâu nhất của Hoàng tử Harry là một nữ doanh nhân. Họ hẹn hò, chia tay rồi lại tái hợp đến bảy năm nhưng vẫn không thể đi đến đích hôn nhân. Quay trở lại cuộc sống đơn chiếc, anh được đặt cho biệt danh “Người đàn ông độc thân quyến rũ nhất hành tinh”.

Cũng chính vì lẽ đó mà dư luận luôn tò mò về người phụ nữ mà Harry sẽ chọn làm bạn đời của mình. Nhiều người cho rằng hoàng tử nước Anh sẽ thành thân với một người vợ được sinh ra và lớn lên trong tầng lớp thượng lưu của xã hội Anh.

Thế nhưng, thực tế không phải vậy. Người phụ nữ được anh lựa chọn đã khiến dư luận thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả khi mẹ anh được công bố sẽ trở thành cô dâu hoàng gia của Anh hồi những năm 1980. Người đó là nữ diễn viên Hollywood có tên Meghan Markle.

Meghan sinh năm 1981 ở Los Angeles. Mẹ của cô là bà Doria Ragland – một giáo viên yoga và là một nhân viên bảo trợ xã hội. Cha của Meghan là ông Thomas W Markle, một đạo diễn hình ảnh. Ông Markle từng giành giải Emmy về đạo diễn ánh sáng.

Khi còn nhỏ, Meghan được cho theo học ở một trường tiểu học tư rồi sau đó là một trường trung học dành cho nữ. Năm 2003, cô tốt nghiệp trường Đại học truyền thông Northwestern.

Ngay từ nhỏ, Meghan đã bộc lộ niềm đam mê diễn xuất. Có cha là một đạo diễn hình ảnh, cô có cơ hội xuất hiện trong một số bộ phim mà cha tham gia thực hiện. Trong đó, khi ông Markle làm giám đốc hình ảnh trong show truyền hình ăn khách Kết hôn với trẻ em nổi tiếng những năm 1980, Meghan đã đóng một vài vai diễn nhỏ và ít nhiều thu hút được sự chú ý.

Sau khi lấy được bằng đại học, Meghan quyết định dành toàn bộ thời gian để tập trung vào việc diễn xuất. Kể từ đó, cô đã góp mặt trong một số bộ phim như Bệnh viện tổng hợp, Những ông chủ kinh hoàng… Về sau, cô được tin tưởng mời tham gia một số bộ phim lớn.

Vai diễn nổi tiếng nhất của cô có lẽ là vai Rachel Zane trong bộ phim về đề tài pháp lý Những đơn kiện của Mỹ. Để phục vụ cho vai diễn, Meghan đã chuyển tới Toronto (Canada) sinh sống.

Cùng với việc diễn xuất, Meghan cũng được nhiều người biết đến qua các hoạt động thiện nguyện. Năm 11 tuổi, cô đã gây chú ý khi viết một bức thư gửi cho Đệ nhất phu nhân Mỹ lúc bấy giờ là bà Hillary Clinton và các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ để phàn nàn về việc đoạn quảng cáo một vở nhạc kịch ám chỉ “phụ nữ thuộc về căn bếp”. Bức thư và những phản ứng sau đó đã khiến đơn vị sản xuất vở nhạc kịch phải thay đổi đoạn quảng cáo của họ.

Năm 2016, Meghan được chọn làm đại sứ toàn cầu của tổ chức Tầm nhìn thế giới Canada - một tổ chức hoạt động nhằm thúc đẩy giáo dục, thực phẩm và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên toàn thế giới. Trên cương vị này, cô đã từng tới Rwanda ở châu Phi để khởi động một dự án cung cấp nước sạch cho người dân địa phương.

Để phục vụ cho công việc và đam mê của mình, Meghan đã mở một trang web có tên The Tig chuyên về các chủ đề như thực phẩm, làm đẹp, du lịch, đồng thời tích cực thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Với các hoạt động như vậy, Meghan có mạng lưới người theo dõi trên mạng xã hội khá lớn. Tài khoản mạng xã hội Instagram của cô có đến 1,9 triệu người theo dõi. Cô cũng có đến 350.000 người theo dõi trên Twitter.

“Phép màu” mang tên Meghan Markle

Mấy năm trước, Công nương Kate Middleton với xuất thân từ tầng lớp dân thường cũng từng trở thành tâm điểm dư luận khi kết hôn với Hoàng tử William. Tuy nhiên, đến Meghan, mọi việc không dừng lại ở những xôn xao về một đám cưới cổ tích mà thậm chí đã trở thành những lời đàm tiếu.

Khi những thông tin đầu tiên về bạn gái của Hoàng tử Harry được công bố, dư luận đã thi nhau đào bới về gốc tích của Meghan để rồi từ đó bỉ bai việc cô mang trong mình dòng máu đa chủng tộc. Theo truyền thông, ông Markle – cha của Meghan là người da trắng mang hai dòng máu Ireland và Hà Lan. Mẹ của cô là một người Mỹ gốc Phi, không những thế còn là hậu duệ của những nô lệ từng sống ở bang Georgia, Mỹ thời kỳ nội chiến 1861-1865.

Bản thân Meghan trong một cuộc phỏng vấn với tờ Elle của Anh năm 2015 từng chia sẻ cô đã từng rất đau khổ khi nghe mẹ bị gọi là “mọi đen”. Sự nghiệp của Meghan cũng gặp nhiều khó khăn vì xuất thân đa chủng tộc. “Tôi không đủ đen để đóng những nhân vật da đen và cũng chẳng đủ trắng để vào vai một phụ nữ da trắng. Tôi bị đặt vào tình cảnh lơ lửng như một con “tắc kè hoa chủng tộc” và chẳng thể làm việc gì ra hồn”, cô từng nói.

Hết bị săm soi về màu da, nhiều người cũng tỏ ra không vừa ý với cô dâu Hoàng gia tương lai khi cô sinh năm 1981 trong khi Hoàng tử Harry sinh năm 1984, tức cô dâu hơn chú rể ba tuổi. Thêm nữa, trước khi đến với Hoàng tử của nước Anh, Meghan cũng từng kết hôn và đã ly hôn.

Người chồng đầu tiên của cô là nhà sản xuất phim Trevor Engelson. Hai người kết hôn năm 2011 nhưng đến năm 2013 thì quyết định “đường ai nấy đi”. Nguyên nhân của sự tan vỡ được cho là do Meghan phải đóng phim ở Canada còn Engelson vẫn tiếp tục ở Mỹ.

Sự xa cách khiến họ dần phát sinh mâu thuẫn, cuối cùng là không thể hàn gắn. Sau khi chia tay, Meghan đã hẹn hò với một số người khác trước khi đến với Harry.

Nói tóm lại, chiểu theo những quy luật bất thành văn, Meghan không có bất cứ điểm nào phù hợp để trở thành đối tượng kết hôn của Hoàng tử nước Anh. Cô không được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thượng lưu trong xã hội. Cô từng kết hôn và đã ly hôn. Cha mẹ cô chia tay từ khi cô còn nhỏ và cô lớn lên trong sự nuôi nấng của một tay mẹ cô.

Tất cả những yếu tố này khiến nhiều người cho rằng Meghan không xứng với danh phận Hoàng gia. Nhẹ nhàng nhất, người ta gọi cô là một “kiểu thành viên hoàng gia mới”. Còn nặng nề hơn, có hãng tin đặt câu hỏi “đây là niềm vui hay sự khinh bỉ” khi đưa tin về đám cưới của Harry và Meghan.

Ấy thế nhưng, bằng tình yêu và nỗ lực của mình, Hoàng tử Harry cuối cùng đã thành công trong việc đưa Meghan về ra mắt bà nội là Nữ hoàng Elizabeth II. Cả hai đính hôn vào 27/11/2017, sau 16 tháng hẹn hò. Hai người đã tổ chức hôn lễ, hoàn thành câu chuyện cổ tích về hành trình của một cô gái từ thân phận hậu duệ nô lệ trở thành thành viên trong gia đình danh giá, vốn được xem là biểu tượng của sự cao quý của Anh.

- Hoàng tử Harry và cô Meghan gặp mặt lần đầu tại London vào tháng 7/2016 qua một người bạn chung. Ngay tại lần gặp đó, họ đã như trúng phải tiếng sét ái tình và quyết định hẹn hò với nhau ngay trong ngày hôm sau. Bốn tuần sau lần gặp đầu tiên, Harry mời Meghan đi cắm trại cùng.

- Đến tháng 10/2016, tin đồn về mối quan hệ của họ bắt đầu xuất hiện trên truyền thông Anh. Một số bài báo xoáy sâu vào xuất thân của Meghan cũng như việc cô từng ly hôn. Trước tình hình này, Hoàng tử Harry đã phải ra mặt bảo vệ người yêu, cảnh báo truyền thông không quấy rầy bạn gái anh.

Mặc dù vậy nhưng đến tháng 12/2016, những hình ảnh đầu tiên của cặp đôi vẫn bị rò rỉ và đến ngày 7/5/2017, bức ảnh cặp đôi đang hôn nhau trở thành tâm điểm của báo chí.

- Ngày 5/9/2017, Meghan xác nhận chuyện hẹn hò. 20 ngày sau, cô và Hoàng tử nước Anh lần đầu công khai xuất hiện trước công chúng. Đến tháng 11 cùng năm, Điện Kensington chính thức thông báo cặp đôi đã đính hôn và tổ chức hôn lễ vào giữa tháng 5/2018.

Minh Ngọc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/ngot-ngao/phep-mau-mang-ten-meghan-markle-395011.html