'Phép thử' đầu tiên của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Hàn Quốc

Sau gần 1 tuần tập luyện tại trung tâm huấn luyện bóng đá Paju của Hàn Quốc, chiều 22/10, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu giao hữu chính thức đầu tiên tại Hàn Quốc chuẩn bị cho giải Vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018.

Đội tuyển Việt Nam tập luyện trước khi vào trận với đội tuyển Incheon United.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo là đội bóng cũ của Xuân Trường, Incheon United.

Incheon United hiện đang đứng cuối bảng tại K-League 1, tuy nhiên không vì thế mà họ bị xem là “quân xanh” kém chất lượng của đội tuyển Việt Nam.

Năm ngoái, đội bóng này từng vượt qua nhiều tên tuổi lớn của bóng đá Đông Nam Á để đăng quang giải giao hữu Buriram United ASEAN Tour 2017 trên đất Thái Lan. Dù không phải một "ông lớn" thực sự của bóng đá Hàn Quốc song trong 15 năm qua, Incheon United cũng chưa từng bị xuống hạng.

Thảo luận đội hình và chiến thuật trước khi vào trận.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Incheon United bắt đầu lúc 15h, theo giờ Hàn Quốc tức 13h theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam ra sân gồm thủ môn Tuấn Mạnh; các hậu vệ Ngọc Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng; các tiền vệ Văn Đức, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Quang Hải, Thanh Trung; và hai tiền đạo là Công Phượng và Tiến Linh.

Hiệp 1 diễn ra với thế trận nghiêng về đội tuyển Việt Nam. Thanh Trung và Quang Hải là những người chơi nổi bật nhất với những pha dứt điểm nguy hiểm. Công Phượng cũng có pha xử lý khéo léo vượt qua 2 cầu thủ đối phương nhưng dứt điểm vọt xà.

Ngoài ra, Công Phượng còn có những pha phối hợp tốt với Quang Hải. Trong khi đó, Ngọc Hải chơi chắc chắn, an toàn. Văn Đức tấn công tốt, phối hợp tốt với Công Phượng. Duy Mạnh và Đình Trọng đá tròn vai. Hùng Dũng và Trọng Hoàng không thể hiện được nhiều. Kết thúc hiệp 1, hai đội hòa nhau 0-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam ra sân với đội hình gồm thủ môn Văn Cường; các hậu vệ Xuân Hưng, Thanh Hào, Viết Tú; các tiền vệ Trọng Hoàng, Xuân Trường, Đức Huy, Văn Hậu, Quốc Chí; 2 tiền đạo là Văn Quyết, Anh Đức.

Đội tuyển Việt Nam đã nhận bàn thua sớm đầu hiệp 2. Sau đó, vào phút 50, Văn Quyết đã san bằng tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Rất tiếc, phút 72, hậu vệ Dương Thanh Hào mắc lỗi vị trí tạo điều kiện cho Incheon Utd nâng tỷ số lên 2-1. Chung cuộc, Incheon United giành chiến thắng với tỉ số 2-1.

Ba trận giao hữu trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được HLV Park Hang-seo xác định là quan trọng nhất trong đợt chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau 3 trận đấu này, đội tuyển Việt Nam không có bất cứ cuộc "thử lửa" nào khác.

Gần như chắc chắn sau những trận đấu này, thầy Park cùng các học trò đã định hình rõ nét lối chơi cùng bộ khung của đội tuyển Việt Nam.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng-Hữu Tuyên (Phóng viên TTXVN tại Seoul)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/phep-thu-dau-tien-cua-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-tai-han-quoc-20181022162423183.htm