Phi cơ chở nhà vua, 14 đời thủ tướng Nhật được rao bán 28 triệu USD

Chiếc Boeing 747-400 chuyên dụng từng đưa đón 14 đời thủ tướng và các thành viên hoàng gia Nhật Bản được rao bán với giá 28 triệu USD, sau khi trải qua 16.332 giờ bay.

Theo CNN, chiếc máy bay được mệnh danh là "Air Force One Nhật Bản" được đưa vào sử dụng từ năm 1991, đăng ký cho Lực lượng Phòng vệ Trên không của nước này. Máy bay được thiết kế lại với một phòng ngủ, một phòng tắm, phòng làm việc và khu vực nghỉ ngơi.

Nếu như Air Force One, chuyên cơ của tổng thống Mỹ, có 70 ghế, chiếc 747-400 dành cho nguyên thủ Nhật Bản có tới 85 ghế. Ngoài các khu vực sang trọng, chiếc máy bay còn có một "Phòng Bộ trưởng" nhỏ hơn, dành cho thành viên đội thị tòng hoàng gia hoặc các bộ trưởng khi bay cùng thủ tướng.

Chuyên cơ của chính phủ Nhật Bản có dải màu đỏ đặc trưng chạy dọc thân máy bay. Ảnh: Wikimedia Commons.

Chuyên cơ của chính phủ Nhật Bản có dải màu đỏ đặc trưng chạy dọc thân máy bay. Ảnh: Wikimedia Commons.

Có tuổi đời 28 năm, chiếc máy bay được sử dụng khá ít với chỉ 16.332 giờ bay. Đơn vị rao bán máy bay cho biết nó vẫn ở trong tình trạng tốt, được bảo dưỡng với những tiêu chuẩn khắt khe nhất và là chiếc Boeing 747-400 có số giờ bay ít nhất trên thế giới.

Máy bay này là một trong hai chiếc 747-400 được sử dụng bởi chính phủ Nhật Bản để đưa đón các nhân vật quan trọng. Cả hai chiếc đã được thay thế bởi dòng máy bay Boeing 777-300ER hiện đại hơn, theo Aviation International News.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phi-co-cho-nha-vua-14-doi-thu-tuong-nhat-duoc-rao-ban-28-trieu-usd-post978593.html