Phi cơ chở U23 Việt Nam phải bay vòng trước khi đáp ở Bangkok

Tối 1/1, chuyến bay mang số hiệu VN607 chở thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hạ cánh trễ hơn 12 phút so với dự kiến.

Chiều 1/1, U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Cả đội có mặt trên máy bay lúc 16h40, và máy bay cất cánh lúc 17h11 phút.

Khi máy bay gần đến sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok, cơ trưởng người Việt Nam thông báo chuyến bay sẽ hạ cánh trễ hơn dự kiến. Lý do là mật độ lưu thông ở sân bay đang quá tải.

 Lộ trình bay của U23 Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Suvarnabhumi. Ảnh: Flightradar.

Lộ trình bay của U23 Việt Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Suvarnabhumi. Ảnh: Flightradar.

Chuyến bay dự kiến đáp lúc 18h30, đã hạ cánh lúc 18h42. Thời gian bay trung bình từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Suvarnabhumi là 1h13, thời gian thực tế của chuyến bay là 1h31.

Điều này không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của thầy trò ông Park Hang-seo và các cầu thủ. Dẫu vậy, U23 Việt Nam khẩn trưởng lấy hành lý, vận chuyển ra xe tải và rời sân bay lúc 20h.

Toàn bộ thành viên U23 Việt Nam và các phóng viên đều được ưu tiên làm thủ tục nhanh chóng ở quầy hải quan của sân bay. Đội ngũ hậu cần của VFF chờ sẵn, đón và đưa cả đội về khách sạn.

U23 Việt Nam sẽ có 9 ngày tập luyện và làm quen ở thủ đô Bangkok và tỉnh Buriram trước khi bước vào trận đầu tiên gặp U23 UAE ngày 10/1. Ngày 3/1, U23 Việt Nam sẽ đá trận giao hữu kín với U23 Bahrain.

Sau khi rời khỏi sân bay, Quang Hải và đồng đội sẽ di chuyển về Paeva Luxury Bangkok Residence. U23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập chiều 2/1 trên sân của CLB MOF Custom United.

Lịch thi đấu vòng bảng của U23 Việt Nam. Đồ họa: Minh Phúc.

U23 Việt Nam được chào đón khi đặt chân đến Thái Lan Sau hơn một giờ bay từ TP.HCM, U23 Việt Nam đặt chân đến thủ đô Bangkok (Thái Lan). Các học trò của huấn luyện viên Park được chào đón.

Quang Thịnh (từ Thái Lan)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/phi-co-cho-u23-viet-nam-phai-bay-vong-truoc-khi-dap-o-bangkok-post1031582.html