Phi công chiến đấu lớn tuổi nhất thế giới nghỉ hưu ở tuổi 66

Phi đội trưởng Phillip Frawley của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã thực hiện chuyến bay cuối cùng ở tuổi 66 vào tháng trước và đã chính thức nghỉ hưu. Ông đã phục vụ hơn 49 năm - hơn một nửa trong vòng đời 97 năm của RAAF.

Phi đội trưởng Phillip Frawley của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF) đã thực hiện chuyến bay cuối cùng ở tuổi 66 vào tháng trước và đã chính thức nghỉ hưu. Ông đã phục vụ hơn 49 năm - hơn một nửa trong vòng đời 97 năm của RAAF. Ông là phi công chiến đấu già nhất trong nhiều năm nay kể từ khi vượt qua người giữ kỷ lục, một phi công 60 tuổi lái F-16 của Israel. Ông Frawley nghỉ hưu, kết thúc sự nghiệp kéo dài và đầy màu sắc, trong đó ông đã bay hơn 10.000 giờ.

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_192647_.aspx