Phi công ngất xỉu, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Một chuyến bay của Montenegro Airlines hôm 10/7 phải đổi hướng và hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công cầm lái máy bay mệt và ngất xỉu.

 Một máy bay của Montenegro Airlines.

Một máy bay của Montenegro Airlines.

Chuyến bay số hiệu YM610 của hãng hàng không Montenegro Airlines chở 85 hành khách và 5 thành viên tổ bay đã buộc phải thay đổi lộ trình và hạ cánh khẩn cấp sau khi phi công bất ngờ bị mệt và ngất xỉu khi máy bay đang hạ độ cao.

Máy bay khởi hành từ Tivat, Montenegro vào sáng 10/7 và dự kiến tới sân bay Domodedovo ở Moscow (Nga). Nhưng khi hạ độ cao, phi hành đoàn trên chiếc Fokker 100 cỡ trung bình thông báo phi cơ phải hạ cánh khẩn cấp và chuyển hướng tới Kaluga, thành phố phía nam Moscow, nơi cách điểm đích 135 km.

“Cơ phó ngất xỉu” giữa chuyến bay, truyền thông Nga dẫn thông tin từ cơ quan dịch vụ khẩn cấp cho hay.

Theo các nguồn tin, sự cố xảy ra sau khi máy bay bắt đầu hạ độ cao để tiếp cận Moscow.

Hãng Montenegro Airlines thông báo cú hạ cánh khẩn diễn ra thành công, với tất cả hành khách cùng phi hành đoàn sau đó được đưa tới cổng sân bay. Các xe cứu thương cũng nhanh chóng được điều tới hiện trường. Phi công đã tỉnh lại sau khi máy bay hạ cánh khẩn.

Một số thông tin trước đó cho rằng phi công bị đau tim nhưng nhân viên y tế đã không xác nhận điều này. Phi công “không cần phải nhập viện và sẽ được đưa trở lại sân bay”, người phát ngôn của bệnh viện cho hay.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/phi-cong-ngat-xiu-may-bay-ha-canh-khan-cap-5592971.html