Phi công Nhật hầu tòa vì uống rượu trước chuyến bay

Katsutoshi Jitsukawa, 42 tuổi, đang làm việc cho hãng hàng không Japan Airlines, đã bị bắt vào ngày 28/10 sau khi được cảnh sát yêu cầu kiểm tra hơi thở xác định nồng độ cồn.

Theo nguồn tin từ BBC, nồng độ cồn của người này là 189 mg/100 ml máu, trong khi giới hạn cho phép là 20 mg/100 ml máu đối với mỗi phi công trước khi tham gia vận tải hàng không.

Phi công của hãng hàng không Nhật Bản phải hầu tòa vì hành vi uống rượu vượt mức quy định.

Tại tòa án Uxbridge (London, Anh), phi công này đã nhận tội về hành vi uống rượu vượt giới hạn quy định.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK thông tin thêm về vụ việc, cảnh sát sân bay Heathrow đã nhận được cáo buộc về vi phạm của phi công người Nhật từ một người lái xe buýt sân bay.

Ông này ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Jitsukawa nên đã lập tức báo với cảnh sát để ngăn chặn việc vị phi công này tham gia chuyến bay có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Jitsukawa là thành viên của phi hành đoàn trong chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ London tới Tokyo. Trước khi chuyến bay cất cánh, việc kiểm tra hơi thở đối với phi công này được thực hiện trong vòng 50 phút. Do đó, chuyến đi từ sân bay Heathrow tới Tokyo bị chậm trễ mất 69 phút.

Ngay sau đó, hãng hàng không Japan Airlines lập tức gửi lời xin lỗi tới toàn bộ hành khách trong chuyến bay về sự trì hoãn và toàn bộ khách hàng về vụ việc phi công say rượu. Hãng hàng không này cho biết, đảm bảo an toàn cho hành khách là ưu tiên hàng đầu và cam kết không để tình trạng tương tự xảy ra trong tương lai.

Hồi tháng 6 năm nay, một phi công hãng British Airways cũng vướng vào trường hợp tương tự và đã bị bỏ tù 8 tháng với nồng độ cồn ở mức 86 mg/100 ml máu.

(Theo Zing - nguồn: BBC)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/du-lich/phi-cong-nhat-hau-toa-vi-uong-ruou-truoc-chuyen-bay-486757.html