Phi công quân sự Việt Nam đầu tiên được Không quân Mỹ đào tạo

Hai phi công Việt Nam đã tham gia khóa huấn luyện kéo dài 52 tuần cho máy bay T-6 Texan II của Không quân Mỹ.

Hai phi công Việt Nam và huấn luyện viên bay của Không quân Mỹ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam

Hai phi công Việt Nam và huấn luyện viên bay của Không quân Mỹ. Ảnh: ĐSQ Mỹ tại Việt Nam

Ngày 3/6, trong thông báo trên facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết, hai phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ (ALP).

Đây là hai phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sắp tốt nghiệp khóa đào tạo phi công tại Mỹ theo chương trình Lãnh đạo Hàng không của Không quân Mỹ.

Thượng úy Đặng Đức Toại là phi công Việt Nam đầu tiên sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Columbus. Tiếp theo sẽ là Trung úy Doãn Văn Cảnh - người hiện đang theo học Chương trình Lãnh đạo Hàng không.

Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết: Không quân Mỹ mong muốn có thêm nhiều phi công Việt Nam tham dự chương trình Lãnh đạo Hàng không trong tương lai!.

ALP là Chương trình Học bổng của Không quân Mỹ cho các Quốc gia và Đối tác nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa lãnh đạo không quân Mỹ và các nước đó trong tương lai. Hai phi công Việt Nam đã tham gia khóa huấn luyện kéo dài 52 tuần cho máy bay huấn luyện T-6 Texan II.

Theo ĐSQ Mỹ tại Việt Nam

An Nhi

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/phi-cong-quan-su-viet-nam-dau-tien-duoc-khong-quan-my-dao-tao-78981.html