Phi công Trung Quốc bị phạt vì đưa vợ lên buồng lái

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng đưa tin, vào giữa tuần qua, hãng hàng không Trung Quốc Donghai Airlines đã ra thông báo đình chỉ và xử phạt...

Hãng hàng không Donghai Airlines

Hãng hàng không Donghai Airlines

Cụ thể, phi công họ Trần đã cho phép vợ mình (không được nêu tên) vào buồng lái trên 2 chuyến bay vào ngày 28/7/2018.

Chuyến bay thứ nhất từ Nam Thông, tỉnh Giang Tô đến Lan Châu, Cam Túc. Chuyến bay thứ hai từ Lan Châu đi Bắc Kinh. Phi công này đã mua vé cho vợ từ Nam Thông đến Trịnh Châu. Tuy nhiên, sau đó anh ta lại để cô được lên máy bay đến Bắc Kinh mà không mất phí.

Donghai Airlines không nói rõ người vợ của phi công trên đã vào buồng lái từ khi nào hay trong bao lâu. Trong thông báo trên trang Weibo, hãng hàng không khẳng định phi công Trần đã vi phạm các quy trình vận hành cũng như quy định an toàn hàng không, đồng thời lạm dụng quyền, bỏ qua các quy tắc và lời khuyên của các đồng nghiệp khác.

Phi công trên đã bị đình chỉ công tác 6 tháng và bị công ty thu hồi chứng nhận giảng viên bay. Anh này cũng bị phạt 12 nghìn nhân dân tệ (hơn 1.000 USD) và bắt buộc phải trả tiền vé máy bay mà người vợ đã đi miễn phí từ Lan Châu đến Bắc Kinh.

Ngoài ra, 2 phi công phụ lái trong chuyến bay trên đã bị đình chỉ 15 ngày, đóng phạt 6.000 tệ (gần 900 USD) mỗi người. Theo Donghai Airlines, họ sẽ cải thiện các biện pháp an toàn để ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Trang Nguyễn

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/phi-cong-trung-quoc-bi-phat-vi-dua-vo-len-buong-lai-d407571.html