Phi hành đoàn Mỹ-Nga quay trở lại từ trạm không gian

Một chuyến đi hai phi hành gia Mỹ và một phi hành gia Nga từ Trạm Không gian Quốc tế đã quay trở lại từ trạm không gian.

Tàu vũ trụ Soyuz đưa Joe Acaba và Mark Vande Hei, từ Cơ quan Hàng không và trạm Không gian Hoa Kỳ, Alexander Misurkin, từ cơ quan không gian Roscosmos của Nga, theo Reuters.

Misurkin là người đầu tiên xuất hiện trên tàu vũ trụ, được trợ giúp bởi các thành viên của nhóm tìm kiếm và hồi phục của Nga, và sau đó là Acaba.

Bộ ba đã trải qua tháng năm rưỡi tại ISS (Tạm vũ trụ Quốc tế) trong một cuộc thử nghiệm, chi phí cho phòng thí nghiệm này giá $ 100 tỷ và bay khoảng 250 dặm (400 km) trên Trái Đất.

Ngọc Hiền

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/chuyen-la/phi-hanh-doan-my-nga-quay-tro-lai-tu-tram-khong-gian-44920.html