Phi tang để 'cứu' bạn!

Trong quá trình TTKS, tổ công tác đặc biệt của CATP Huế (TT-Huế) phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe mô-tô với nhiều biểu hiện nghi vấn liền bí mật theo dõi. Sau khi tiếp cận đối tượng khả nghi, tổ TTKS CATP Huế kiểm tra phát hiện trong người đối tượng đang tàng trữ 7 gói ma túy và 11 viên ma túy tổng hợp.

Trong quá trình TTKS, tổ công tác đặc biệt của CATP Huế (TT-Huế) phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe mô-tô với nhiều biểu hiện nghi vấn liền bí mật theo dõi. Sau khi tiếp cận đối tượng khả nghi, tổ TTKS CATP Huế kiểm tra phát hiện trong người đối tượng đang tàng trữ 7 gói ma túy và 11 viên ma túy tổng hợp.

Cao Phú.

Cao Phú.

Khai thác nhanh, đối tượng khai tên: Cao Phú (1995, trú TX Hương Trà, TT-Huế). Tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng để xác minh thì được biết Phú là đối tượng nằm trong tầm ngắm của cơ quan CA với nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Huế.

Qua truy xét ban đầu, CA phát hiện, Phú hiện đang thuê phòng trọ ở TP Huế. Sau khi có lệnh khám xét nơi tạm trú của Phú, một tổ công tác của Đội CSMT CATP Huế lập tức thực hiện mệnh lệnh. Tuy nhiên, ngay khi vừa có mặt trước phòng trọ của Phú, lực lượng CA phát hiện, có 2 nam thanh niên đang tìm cách phá khóa để vào bên trong phòng trọ của Phú. Lúc đầu, một số người ở cùng dãy trọ cho rằng, 2 thanh niên này đột nhập lấy trộm tài sản nên tri hô. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, CA nhận định, 2 nam thanh niên này là bạn thân với Cao Phú và họ cố phá khóa phòng trọ của Phú không phải để trộm cắp tài sản mà có động cơ khác. Qua khám xét phòng trọ của Phú thì cơ quan CA phát hiện có 88 viên ma túy tổng hợp (loại MDMA) và 18 gói ma túy loại Ketamine.

Khi được đưa về trụ sở cơ quan CA, cả hai khai tên là Phan Phúc Hưng (2000) và Hoàng Ngọc Trung Hiếu (1997, cùng trú TX Hương Trà, TT-Huế). Cả 2 đối tượng này không nghề nghiệp và có biểu hiện sử dụng trái phép ma túy. Khi được hỏi, vì sao ngay sau khi Phú bị CA bắt giữ thì Hưng và Hiếu phá khóa phòng trọ của Phú nhằm mục đích gì? Lúc đầu, các đối tượng khai báo vòng vo, rồi cho rằng đến phòng trọ của Phú để lấy đồ đã để quên trước đó. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước các chứng cứ rõ ràng, Hưng và Hiếu đã thừa nhận, khi nghe Phú nói trong phòng có nhiều ma túy nên định đột nhập để nhằm phi tang toàn bộ số ma túy nhằm “cứu” bạn nhưng chưa thực hiện được thì bị CA phát hiện. Hưng và Hiếu cũng thừa nhận, thời gian qua, thường xuyên đến phòng trọ của Phú chơi và các đối tượng đã nhiều lần sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với Cao Phú, khi được hỏi về nguồn gốc số ma túy này, Phú khai nhận mua của một người không quen biết ở phía Bắc để về sử dụng dần dần. Phú cũng thừa nhận rằng, do sợ tang vật ma túy càng nhiều thì ở tù càng lâu năm nên khi vừa bị lực lượng chức năng phát hiện thì nhờ bạn đến phi tang nhằm giảm tội.

Ngày 26-11, cơ quan CSĐT CATP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Phú về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_199002_phi-tang-de-cuu-ban-.aspx