Phi Thanh Vân: 'Tôi không hạ giá, số đàn ông theo đuổi tôi đang tăng'

Diễn viên 'Cô gái xấu xí' cho biết, cô làm đại gia của chính mình và có nhiều đàn ông theo đuổi sau ly hôn Bảo Duy.

“Tôi hạnh phúc, thoải mái với cuộc sống hiện tại”

Phi Thanh Vân và chồng cũ Bảo Duy chính thức ly hôn vào tháng 3.2017, sau nhiều ồn ào được phơi bày trên mặt báo. Thay vì tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật, nữ diễn viên chọn hoạt động kinh doanh, làm chủ kinh tế.

Chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, Phi Thanh Vân thừa nhận cô cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Con trai chính là động lực để cô phấn đấu làm việc, vạch ra những kế hoạch trong tương lai.

Trong các hình ảnh gần đây, khán giả vẫn thấy một Phi Thanh Vân tràn đầy năng lượng, khoe vẻ gợi cảm cơ thể một cách táo bạo.

Phi Thanh Vân và đồng nghiệp trong 1 sự kiện gần đây.

“Trên thực tế tôi là một nghệ sĩ chuyên vào các vai cá tính, sexy, phản diện... Tất cả các hình ảnh đó là khi tôi làm nghệ thuật, vì vậy khi xuất hiện ở môi trường giải trí, tôi luôn chọn phong cách hở bạo, nóng bỏng.

Còn ở môi trường kinh doanh, với vai trò là người quản lý, thường xuyên gặp gỡ các đối tác nên trang phục vest là sự lựa chọn hàng đầu của tôi. Tùy vào môi trường làm việc, tôi sẽ có sự lựa chọn về trang phục phù hợp, chứ tôi không thể đi họp mà diện áo 2 dây, khoe vòng 1”, Phi Thanh Vân bộc bạch.

Nữ diễn viên cũng thừa nhận việc nâng cấp vòng 3 và lên kế hoạch từng bước rất rõ ràng. Trước những tin đồn vòng 3 biến dạnh do lạm dụng “dao kéo”, Phi Thanh Vân giãi bày:

“Kể cả thời gian phục hồi, tôi làm đúng theo các bước bác sĩ đưa ra. Không thể phẫu thuật hôm nay là hôm sau mọi thứ đã lành lặn. Có lẽ tôi đã có quá nhiều lời đồn, có những điều đúng, có những điều sai trái, bịa đặt. Tôi phải tập sống thích nghi với dư luận”.

Vòng 1 nảy nở của bà mẹ 1 con.

“Đàn ông yêu tôi hơi bị khó”

Về chuyện tình cảm cá nhân, cô tiết lộ: “Tôi đang yêu. Yêu ở đây không phải là tình yêu đôi lứa. Có nhiều phụ nữ chỉ biết chìm đắm trong tình yêu nam nữ một cách ngây dại, bất chấp mọi thứ. Cá nhân tôi chắc có thể không làm được như vậy”.

Trở thành doanh nhân thành đạt và sống 1 mình nuôi con, Phi Thanh Vân có nhiều đàn ông theo đuổi, yêu đơn phương. “Những người đàn ông thích tôi tầng lớp nào cũng có. Song để tôi chọn họ thì hơi bị khó.

Tôi không bao giờ hạ giá, giá của tôi ngày càng một tăng. Mỗi tháng số người đàn ông theo đuổi cũng tăng theo nên cuộc đua ngày càng khốc liệt”.

Phi Thanh Vân và con trai.

Theo Phi Thanh Vân, khi phụ nữ thành đạt, làm chủ kinh tế, không phụ thuộc vào đàn ông thì họ khó mở lòng với đối phương, hoặc ai đó phải giỏi hơn họ.

“Với tôi, những người đàn ông muốn yêu và chinh phục thì phải hơn tôi rất nhiều về mọi mặt từ địa vị đến kinh tế, chứ không thì cực kỳ khó để có thể tôi mềm lòng và mở cửa trái tim.

Đối với tôi, các công cụ sống như tiền, hột xoàn, xe hơi, biệt thự... tôi không thiếu. Trái tim tôi chỉ mở cửa cho một người. Tôi chỉ có thể đốn gục bởi tình yêu của một người đàn ông đẳng cấp thực sự”, nữ diễn viên thẳng thắn.

Hiện, Phi Thanh Vân đặt công việc lên hàng đầu. Sau công việc, cô mới nghĩ đến gia đình, bạn bè và những mối quan hệ xung quanh. Trong một hoàn cảnh khó khăn, cô vẫn chọn cách sống tích cực, không cho bản thân nản chí.

Nữ diễn viên cho hay, hiện đàn ông theo đuổi cô không phải dễ.

Chính sự nỗ lực làm việc, thành quả Phi Thanh Vân nhận về là làm đại gia của chính mình. "Tôi không giấu giếm, hiện tại tôi mua được một căn biệt thự. Tôi sở hữu 7 chiếc ô tô, hai miếng đất và 3 chung cư.

Nếu như với các nghệ sĩ, ngôi sao khác họ sẽ dùng tiền vào việc mua hàng hiệu như túi xách, váy, giầy dép… nhưng tôi đổ vào bất động sản. Bởi tôi nghĩ là con người sau 20 năm, 30 năm thì sẽ tăng quân số trong khi đất ở lại không tự phình ra, rộng hơn được”.

Trong cuộc sống, bà mẹ 1 con quan niệm: “Cuộc sống luôn là những câu chuyện phức tạp và mỗi người trong chúng ta cần phải học cách buông bỏ một số điều bận tâm. Chỉ như vậy, chúng ta mới cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn”.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/phi-thanh-van-toi-khong-ha-gia-so-dan-ong-theo-duoi-toi-dang-tang-899911.html